Tổng thống Venezuela yêu cầu đánh giá lại quan hệ với Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 19/11 cho biết sẽ trao công hàm phản đối chính thức và đánh giá lại quan hệ với Washington.
Tổng thống Venezuela yêu cầu đánh giá lại quan hệ với Mỹ ảnh 1 Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo Reuters/AP, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 18/11 cho biết, ông đã ra lệnh tiến hành điều tra các cáo buộc Chính phủ Mỹ do thám nhân viên của Tập đoàn dầu khí Venezuela PDVSA suốt một thập kỷ qua, đồng thời sẽ trao công hàm phản đối chính thức và đánh giá lại quan hệ với Washington.

Phát biểu trên Đài truyền hình nhà nước Venezuela, ông Maduro nói: "Ngành công nghiệp dầu khí là xương sống của nền kinh tế Venezuela. Mỹ lâu nay muốn phá hoại ngành dầu khí và lật đổ Chính phủ Venezuela nhằm đánh cắp dầu mỏ. Chúng tôi không thể chấp nhận điều này... Tôi đã yêu cầu Ngoại trưởng Venezuela bắt đầu đánh giá toàn bộ quan hệ với Chính phủ Mỹ."

Ông Maduro cho hay ông sẽ triệu Đại biện lâm thời Mỹ tại thủ đô Caracas Lee McClenny để trao công hàm phản đối hành động do thám này.

Trước đó, trang web The Intercept dẫn một số tài liệu do cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden cung cấp cáo buộc NSA từng do thám các quan chức hàng đầu của PDVSA.

Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đi xuống kể từ khi ông Hugo Chavez lên nắm quyền năm 1999./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục