Tổng Thư ký LHQ hy vọng Mỹ-Triều sẽ nhất trí được các bước đi cụ thể

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai sẽ đạt được nhiều tiến triển rõ rệt về việc loại bỏ vũ khí hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.
Tổng Thư ký LHQ hy vọng Mỹ-Triều sẽ nhất trí được các bước đi cụ thể ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Nguồn: Getty Images)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 25/2 cho biết ông hy vọng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai, theo kế hoạch diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28/2, sẽ nhất trí được các bước cụ thể cho hòa bình và ổn định cũng như phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên hoàn toàn, có thể kiểm chứng.

Phát biểu tại Hội nghị về Giải giáp vũ khí diễn ra ở trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Antonio Guterres hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai sẽ đạt được nhiều tiến triển rõ rệt về việc loại bỏ vũ khí hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

[Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Cơ hội mở đường xây dựng lòng tin]

Cũng tại diễn đàn này, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cũng bày tỏ hy vọng sẽ đạt được kết quả rõ rệt từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai sắp diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.

Theo bà Kang Kyung-wha, Hàn Quốc hy vọng hội nghị sẽ đạt được "một kết quả quan trọng" về các vấn đề phi hạt nhân cũng như các biện pháp tương ứng từ phía Mỹ.

Bà Kang Kyung-wha khẳng định phi hạt nhân hóa hoàn toàn sẽ đòi hỏi phải có nhiều bước cụ thể hơn nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục