AIPA-41 cũng là Đại hội đồng AIPA đầu tiên được tổ chức trực tuyến. Điều này đã giúp mở đường cho Hội đồng Lập pháp Brunei tổ chức Đại Hội đồng AIPA-42 theo định dạng trực tuyến tương tự.
Quốc hội Việt Nam đã đóng vai trò như “người mở đường,” sáng tạo và linh hoạt để thích ứng với hoàn cảnh mới, tạo nên một cách thức tổ chức hội nghị mới lần đầu tiên trong lịch sử AIPA.
Đại hội đồng AIPA-42 dự kiến dành phần lớn thời gian bàn thảo các biện pháp cùng cơ quan hành pháp các nước ASEAN vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch, phục hồi kinh tế, phát triển bền vững.
Sau khi gia nhập AIPO, Quốc hội Việt Nam có những động thái kịp thời, cùng với nghị viện các nước thành viên AIPO góp phần giải quyết những vấn đề nảy sinh trong khu vực.
Quốc hội Việt Nam đã đóng vai trò như “người mở đường,” sáng tạo và linh hoạt để thích ứng với hoàn cảnh mới, tạo nên một cách thức tổ chức hội nghị mới lần đầu tiên trong lịch sử AIPA.
Thành công của Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41 trong bối cảnh đầy những khó khăn cho thấy bản lĩnh và trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam.
Thành công của Đại hội đồng AIPA 41 cho thấy sự quyết tâm và nỗ lực của Quốc hội Việt Nam và các Nghị viện thành viên AIPA trong việc khắc phục khó khăn, tăng cường sự đoàn kết và hợp tác.
Nga đã ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam với tư cách là nước Chủ tịch AIPA 41 trong việc đảm bảo hoạt động liên tục của tổ chức này trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu.
Trưa 10/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 41 đã bế mạc sau ba ngày làm việc theo hình thức trực tuyến.
Campuchia kêu gọi AIPA cần sát cánh với chính phủ các nước thành viên ASEAN để thực hiện những biện pháp ứng phó cụ thể kịp thời với dịch bệnh, thúc đẩy sự phục hồi kinh tế vững chắc
Quốc hội Việt Nam đã phát huy vai trò dẫn dắt trong AIPA, tạo sự ủng hộ, đồng thuận cao với các Nghị viện thành viên và Nghị viện Quan sát viên AIPA với các vấn đề thuộc mối quan tâm chung của ASEAN.
Quốc hội Việt Nam đã thể hiện thành công cam kết kiên định và sự tận tụy, cũng như hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc tổ chức Đại hội đồng AIPA trong nhiệm kỳ Chủ tịch của mình.
Quan chức Brunei đề cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch AIPA trong năm 2020, đó là thúc đẩy ngoại giao nghị viện nhằm đưa khu vực ASEAN hướng tới sự gắn kết và chủ động thích ứng.
Sáng 10/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 chủ trì Lễ bế mạc Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41).
Chủ tịch Quốc hội Lào chúc mừng thành công trong tổ chức Hội nghị AIPA 41 của Quốc hội Việt Nam dưới sự chủ trì của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.
Trong khuôn khổ AIPA lần thứ 41, sáng nay 10/9, Phiên toàn thể thứ hai Đại hội đồng AIPA 41 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân.
Ngày 10/9, ngay sau kết thúc Lễ Bế mạc Đại hội đồng AIPA 41, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41 chủ trì họp báo thông tin về kết quả Đại hội đồng lần này.
Tuy còn nhiều điều chưa chắc chắn về đại dịch COVID-19, Brunei cam kết sẽ nỗ lực tổ chức Đại hội đồng AIPA 42 dưới mọi hình thức cũng như nỗ lực hết sức trong nhiệm kỳ Chủ tịch AIPA trong năm tới.
Kết thúc Phiên toàn thể thứ hai, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41 đã tuyên bố thông qua Thông cáo chung Đại hội đồng AIPA 41.
Tại Lễ bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41 sẽ đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng AIPA 41 và trao quyền Chủ tịch AIPA năm 2021 và Đại hội đồng AIPA 42.
Đại diện các Nghị viện khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ, tăng cường năng lực của ASEAN trong việc giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, lấy người dân làm trung tâm.
Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Uông Chu Lưu nhấn mạnh ASEAN và AIPA cần phải tiếp tục đoàn kết và gắn kết chặt chẽ để chủ động thích ứng với tình hình thay đổi nhanh chóng.
Phiên họp Ủy ban Xã hội trong khuôn khổ AIPA-41 đã thông qua dự thảo Nghị quyết về vai trò của AIPA trong việc hỗ trợ Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN ứng phó với đại dịch COVID-19.
Kể từ khi chính thức trở thành thành viên AIPO ngày 19/9/1995, Quốc hội Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực đóng góp vào sự phát triển của tổ chức liên nghị viện khu vực trong suốt 25 năm qua.
Trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là năm 2020 với sự xuất hiện của COVID-19, AIPA và ASEAN đang thể hiện sự hợp tác chặt chẽ thúc đẩy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Phùng Quốc Hiển khẳng định hợp tác kinh tế trong AIPA là một trong những vấn đề then chốt, có ảnh hưởng sâu sắc đến các lĩnh vực hợp tác của khu vực.