Liên hoan Dân ca Quan họ trong khuôn khổ Lễ hội chùa Bổ Đà là dịp để các liền anh, liền chị thể hiện tình yêu với nghệ thuật Quan họ, giúp các thế hệ trẻ gìn giữ, phát huy giá trị đặc sắc của Quan họ.
Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 44 làng Quan họ gốc, 150 làng Quan họ thực hành, gần 400 câu lạc bộ Dân ca Quan họ, với hàng chục nghìn người ở các độ tuổi tham gia.
Đến với lễ hội làng Diềm tưởng nhớ vua Bà - thủy tổ Quan họ, người sáng tạo và truyền dạy các làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh, du khách có dịp hòa mình vào không gian văn hóa Quan họ truyền thống.
Câu lạc bộ Quan họ măng non xã Hoàn Sơn dù không phải ở làng Quan họ gốc hay làng Quan họ thực hành nhưng với tình yêu dân ca đã lan tỏa tình yêu loại hình nghệ thuật truyền thống này đến cộng đồng.
Từ ngày 24 đến 28/2, Chương trình Festival “Về miền Quan họ - 2023” kết nối tinh hoa các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO ghi danh được tổ chức tại Bắc Ninh.
Hơn 500 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công, các liền anh, liền chị trên miền quê Quan họ tham gia Hội thi hát Dân ca Quan họ Xuân Quý Mão 2023, diễn ra trong 3 ngày từ 21-23/2, tại Bắc Ninh.
Festival "Về miền Quan họ-2023" dự kiến diễn ra từ ngày 24-28/2, giới thiệu, trình diễn những nét tinh hoa của Dân ca Quan họ Bắc Ninh nhằm bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa Phi vật thể này.
Trải qua 25 năm thành lập, đến nay, Câu lạc bộ quan họ Thị Cầu, tỉnh Bắc Ninh, vẫn hằng ngày ươm mầm tình yêu dân ca quan họ cho lớp lớp các thế hệ, góp phần bảo tồn di sản phi vật thể nhân loại.
Không chỉ trực tiếp truyền dạy quan họ cho thế hệ trẻ, hai chị em nghệ nhân Nguyễn Thị Sang và Nguyễn Thị Thềm còn thành lập thư viện quan họ Sang Thềm nhằm bảo tồn giá trị văn hóa của dân ca này.
Hà Nội đã trở thành điểm sáng về bảo tồn ca trù, khi là địa phương sở hữu nhiều câu lạc bộ ca trù cũng như nhiều nghệ nhân nhất trong số 14 tỉnh, thành có ca trù hiện nay.
Đây là một trong những công trình trọng điểm kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2009-2019).
Xã Cổ Đạm xưa gọi là tổng Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, là nơi có đền thờ hai vị tổ sư nghề hát Ả đào là Đinh Lễ - Bạch Hoa và lối hát ca trù độc đáo nhất khu vực Bắc Trung bộ sinh ra từ khoảng thế kỷ 15, 16 còn duy trì đến giờ. Nay, trong đám đào nương tuyệt kỹ ngày trước, từng được triệu vào cung nội hát cho vua nghe, may mắn vẫn còn sót lại 4 người, đều đã gần cửu thập…