Theo Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn, trong tháng Bảy vừa qua, giá thịt lợn hơi trong nước có xu hướng tăng trở lại; được xem là mức giá cao kỷ lục trong nhiều năm qua.
Sau khi giá thịt lợn hơi rớt giá chạm sàn vào thời điểm tháng 4/2017 cho đến nay, hàng nghìn chuồng trại nuôi lợn tại tỉnh Hà Nam đã phải đang bỏ hoang vì người nuôi thua lỗ.
Giá lợn hơi loại đẹp đang được thương lái thu mua với giá dao động từ 27.000-28.000 đồng/kg, còn lợn loại xấu (lợn mỡ) chỉ từ 23.000-25.000 đồng/kg, người chăn nuôi lỗ nặng.
Giá thịt lợn phục hồi khiến chỉ số giá nhóm thực phẩm tiếp tục tăng cao đồng thời tác động trực tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng cả nước trong tháng Tám.
Trong tháng Bảy chăn nuôi lợn có tín hiệu khả quan do giá thịt lợn đang tăng nhanh kéo theo giá thu mua gia cầm tại một số tỉnh phía Nam cũng đã nhích lên.
Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khuyến nghị người chăn nuôi phải bình tĩnh trước "cơn bão giá," không nên quá kỳ vọng giá lợn sẽ lên cao hơn nữa.
Chỉ trong vòng một tuần gần đây, giá thịt lợn hơi đã tăng vọt khiến người chăn nuôi vừa mừng vừa lo. Giá thịt lợn hơi hiện nay dao động từ 32.000đồng/kg đến hơn 40.000 đồng/kg tùy loại.
Theo Cục Chăn nuôi, 6 tháng đầu năm nay ngành gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ, đặc biệt là chăn nuôi lợn do cung vượt cầu khiến cho giá thịt lợn giảm sâu, người chăn nuôi chịu thua lỗ.
Tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp nông thôn Hải Dương, Bí thư tỉnh ủy cho biết tỉnh thiết tha mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực cụ thể ngành.
Vissan đã công bố tiếp tục thực hiện chương trình giảm giá cực sốc các mặt hàng thịt lợn VietGAP loại I (loại ngon nhất) lên đến 49% tại toàn bộ điểm bán thịt tươi sống.
Người chăn nuôi gia cầm đang lao đao vì giá trứng đang sụt giảm mạnh, chỉ dao động từ 900-1.200 đồng/quả song vẫn không biết bán cho ai vì thị trường đang hết sức ế ẩm.
Ước giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng Năm ước đạt 344 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này 5 tháng đầu năm nay lên 1,53 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ 2016.
Trên các phương tiện thông tin đại chúng cho rằng Trung Quốc đã đồng ý nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam, Thứ trưởng Trần Thanh Nam khẳng định, thông tin trên hoàn toàn chưa chính xác.
Nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trong thời gian tới là rất cao. Đặc biệt, là các dịch bệnh trên đàn lợn, do người chăn nuôi không chăm sóc làm giảm sức đề kháng của lợn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Môi trường và Thực phẩm Đan Mạch tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý an toàn chuỗi giá trị thịt lợn.
Nhờ triển khai nhiều hoạt động kích cầu tiêu dùng ở các siêu thị, số lượng thịt lợn bán trong 15 ngày đầu tháng Năm của TP. HCM đạt mức tăng trưởng hơn 30% so với cùng kỳ tháng Tư.
Các cơ quan chức năng sau khi kiểm tra đã kết luận thông tin thịt lợn có sâu trên địa bàn huyện Bắc Hà là hoàn toàn bịa đặt, khiến người chăn nuôi khốn đốn, thậm chí có nguy cơ phá sản.
Tính đến ngày 17/5, số đầu lợn trọng lượng từ 100-150kg/con còn tồn đọng trong các cơ sở chăn nuôi trên cả nước khoảng 1,5 triệu con, tương đương khoảng 300.000 tấn thịt hơi.
Người chăn nuôi lợn chủ yếu chăn nuôi theo hình thức tự phát, quy mô nhỏ, bán qua thương lái và phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường. Cách làm này đang bộc lộ nhiều yếu kém trong nền kinh tế thị trường.
Theo chuyên gia Vũ Vinh Phú, chuyện giải cứu nông sản do bất cập từ quy hoạch đến sản xuất và để giải quyết căn cơ cần có chính sách mạnh trong đó giúp người nông dân thành cổ đông của nhà máy.
Giá lợn hơi xuống dốc không phanh mặc người dân đang thẫn thờ, buồn bã và bất lực. Nhiều người nuôi đang hết sức chán nản và liệu họ có tiếp tục bám nghề khi càng nuôi càng lỗ nặng?
Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh đề xuất với UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại có quy mô 300 con trở lên với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là 8.906 triệu đồng.
Hiện mỗi ngày doanh nghiệp giúp tiêu thụ 2.000 con lợn cho nông dân ở Tây Ninh, cơ bản giải quyết tình trạng ứ đọng đàn lợn quá lứa tại các trang trại và hộ chăn nuôi.
Các sở, ngành của tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh để tìm giải pháp "giải cứu" hơn 300.000 con lợn (trọng lượng trên, dưới 100kg) đã đến kỳ xuất chuồng.
Thị trường tiêu thụ thịt lợn đã có những tín hiệu tích cực, giá thịt lợn hơi tăng trung bình 5.000 – 7.000 đồng/kg, giá thịt lợn bán trên thị trường giảm 10-30%.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đến thời điểm hiện nay tỉnh còn 30.000 con lợn quá lứa, gây khó khăn trong việc tiêu thụ.