Cửa hàng Khaisilk đã bị các cơ quan điều tra khi có việc tố cáo sản phẩm khăn do nhãn hiệu này bán ra ngoài nhãn: Made in Việt Nam còn có nhãn in Made in China
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu xử lý nghiêm minh các vi phạm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Đức (thương hiệu Khaisilk) theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan chức năng vừa công bố kết quả kê khai nộp thuế tại cơ sở kinh doanh số 113 Hàng Gai với tổng doanh thu sau 9 tháng năm nay là hơn 14 tỷ đồng và số thuế đã nộp là trên 200 triệu đồng.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Tập đoàn Khaisilk, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/12.
Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ vụ Khaisilk từ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội.
Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết đang yêu cầu các phòng, bộ phận chuyên môn liên quan tiến hành rà soát quá trình nộp thuế của doanh nghiệp này trong thời gian qua.
Đoàn kiểm tra gồm 16 thành viên do ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) làm trưởng đoàn.
Câu chuyện “treo lụa ta bán lụa Trung Quốc” của Khaisilk khiến dư luận phẫn nộ, xen lẫn tiếc nuối thương hiệu được gây dựng từ 30 năm trước với một nhiệt huyết đưa dải lụa Việt Nam tới thế giới.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần đầu tư Khaisilk có 8 cửa hàng Khaisilk, trong đó có 4 cửa hàng thời trang, 4 cửa hàng kinh doanh nhà hàng khách sạn.
Theo Cục trưởng Thuế xuất nhập khẩu, thời gian qua, Tổng cục Hải quan cùng Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thực hiện nhiều giải pháp rút ngắn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp.
Về vụ việc của Khaisilk, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, ngoài thẩm định giá thì mức độ thiệt hại của vi phạm đã vượt quá mức 30 triệu đồng, do vậy việc xử lý sẽ chuyển sang một mức khác.
Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan chức năng đã chủ động rà soát số liệu mặt hàng khăn lụa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam thời gian vừa qua.
Vụ việc cửa hàng Khaisilk trên phố Hàng Gai, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã yêu cầu Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các đơn vị chức năng ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an.
Tỉnh Yên Bái cho thôi chức giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường với ông Phạm Sỹ Quý và CPI cả nước tháng 10 tăng cao là hai trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.
Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo cơ quan chức năng địa bàn Hà Nội thực hiện đánh giá việc chấp hành nghĩa vụ thuế của Tập đoàn Khaisilk.
Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, ngoài những điều chỉnh về chế tài pháp luật thì ý thức và giá trị đạo đức, văn hóa là nền tảng mang tính sống còn với hoạt động của doanh nghiệp.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh vừa yêu cầu Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra và làm rõ các thông tin liên quan đến sản phẩm khăn lụa thương hiệu Khaisilk.