Đáp ứng những thay đổi Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, thầy trò các trường tại TP.HCM nỗ lực đổi mới phương thức giảng dạy và học tập cho phù hợp; tăng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.
Bình quân mỗi thí sinh chỉ đăng ký 3 nguyện vọng trên tổng số 6 nguyện vọng tối đa mà các em được phép đăng ký đợt này và rất nhiều thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển bổ sung vào 1 trường duy nhất.
Hàng chục thí sinh tại xã dân tộc miền núi của huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho rằng họ bị chuyển từ khu vực ưu tiên số 1 sang khu vực 2 khi xét tuyển đại học, cao đẳng là sai sót.
“Bộ đã thành lập Tổ công tác để nghiên cứu, tham mưu trong việc xây dựng phương án tuyển sinh tối ưu nhất, công bố vào đầu năm học tới," Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết.
Với khoảng 75% thí sinh đăng ký cùng lúc vào hai trường trong đợt 1, thí sinh ảo là tất yếu; nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định các trường phải chấp tỷ lệ ảo để đảm bảo quyền lợi của thí sinh.
Theo ghi nhận của Truyền hình Thông tấn, nếu điểm chuẩn năm nay của các trường tốp dưới và giữa không thay đổi nhiều so với năm trước thì điểm chuẩn của các trường tốp trên lại giảm mạnh.
Điểm chuẩn của đa số các ngành tại các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh không có biến động nhiều so với năm trước, một số ngành giảm nhẹ và một số ngành tăng.
Một số trường đại học lớn thông báo nhận đăng ký xét tuyển từ ngưỡng nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ, tuy nhiên thí sinh cần lưu ý đây là ngưỡng tối thiểu chứ không phải điểm chuẩn.
Kết thúc hai giai đoạn theo Đề án tuyển sinh riêng, điểm trúng tuyển vào trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh từ 20,3 đến 24 điểm tùy ngành và tổ hợp môn xét tuyển của thí sinh.
Năm 2015 thi ở nửa số tỉnh, 2016 thi ở tất cả các tỉnh. Nhưng chưa phải cuối cùng, cuối cùng là phải đổi mới thi theo đúng xu hướng quốc tế: phổ thông là phổ thông, đại học là các trường tự chủ.
Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, đến nay, tất cả các cán bộ tư vấn tuyển sinh đều nắm vững quy chế; các trường đều công khai số điện thoại đường dây nóng trên trang thông tin điện tử trường.
Đợt 2 tuyển sinh vào đại học năm 2016 Đại học Quốc gia Hà Nội, từ 5-15/8, có 10.720 lượt thí sinh đăng ký dự thi bài thi đánh giá năng lực và 3.525 thí sinh đăng ký dự thi ngoại ngữ.
Đại học Đà Nẵng quyết định miễn hoàn toàn lệ phí đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng vào các trường thành viên cho các thí sinh có hộ khẩu tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.
Trong số 472.000 thí sinh dự môn Tiếng Anh, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016 tại 70 cụm thi do các trường đại học chủ trì, có đến hơn 300.000 thí sinh chỉ đạt từ 3,8 điểm trở xuống,
Với 45,3 điểm, Trần Bùi Xuân Dự, học sinh lớp 12B1, trường Trung học phổ thông Kim Sơn A, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình xuất sắc trở thành thủ khoa của 3 khối thi A, A1 và D.
Năm 2016, điểm kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia có số lượng bài thi đạt điểm 9-10 thấp hơn nhiều và tỷ lệ thí sinh bị điểm liệt đã giảm so với năm 2015.
Đạt điểm 10 môn Vật lý, điểm 8 môn Hóa trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nhưng thí sình Nguyễn Sỹ H., lại bị 0 điểm ở môn Toán. Đại học Vinh sẽ kiểm tra lại điểm thi của thí sinh này.
Theo thống kê của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, phổ điểm trung bình của các môn là từ 4,5-6 điểm, riêng môn Ngoại ngữ chỉ đạt điểm trung bình 3,3 điểm.
Do sự cố kỹ thuật trong khâu quy đổi điểm dẫn đến chênh lệch về điểm số trong môn tiếng Anh, kết quả thi công bố vào 21 giờ ngày 19/7 bị hủy bỏ và bảng điểm mới đã được cập nhật vào 12 giờ ngày 20/7.
Sau khi bắt đầu công bố điểm thi ngày 19/7, hôm nay (20/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chi tiết 2 gói điểm thi cuối cùng của Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2016.
Thông tin từ các cụm thi trung học phổ thông quốc gia cho biết, bắt đầu từ ngày mai, 19/7, một số cụm sẽ công bố điểm thi, sớm hơn một ngày so với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của các đợt không thay đổi nhưng thời gian công bố điểm trúng tuyển của các đợt đều được đẩy lên sớm một ngày.
Chiều nay, 18/7, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã lên tiếng cảnh báo thí sinh về tình trạng hiện nay trên internet đang xuất hiện một số trang thông tin giả mạo về kỳ thi THPT quốc gia
Bộ yêu cầu các cụm thi phải công bố điểm cho thí sinh bằng nhiều phương thức: Tra cứu bằng số báo danh như năm 2015, công bố danh sách kết quả của toàn bộ thí sinh và có thể in và dán thông báo.
Chiều 15/7, Cụm thi số 40 do Đại học Đà Nẵng chủ trì dành cho các thí sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành công tác chấm điểm trong Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.
Theo báo cáo sơ bộ ban đầu từ các hội đồng chấm thi trung học phổ thông quốc gia, ở tất cả các môn, gần như không xuất hiện điểm 10, điểm 9 rất ít. Phổ điểm rơi vào chủ yếu ở ngưỡng 5 đến 6 điểm.
Năm 2016, kết hợp sử dụng kết quả điểm bài thi 4 môn thi tối thiểu với điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Ngay sau kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, các cụm thi đang căng sức triển khai công tác chấm thi. Việc chấm thi, báo cáo điểm thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo phải được hoàn tất trước ngày 20/7.