Trần Tùng (cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên); Nguyễn Văn Văn (cựu Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam) và Lê Ngọc Tường (cựu Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam) được giảm án.
Ngày 13/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 11 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, trong đó tất cả đều xin giảm nhẹ hình phạt.
Trong đơn kháng cáo, các bị cáo bày tỏ mong muốn Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, cân nhắc mức độ hành vi, bối cảnh các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội để cho họ hưởng khoan hồng hơn nữa.
Bị cáo Trần Tùng, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, bị Tòa tuyên phạt 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ,” 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”
Xét hành vi và số tiền hưởng lợi của bị cáo Trần Tùng (cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên), Viện Kiểm sát nhận định số tiền mà bị cáo Tùng hưởng lợi chính là số tiền mà người khác bị thiệt hại.
Bị cáo Trần Tùng, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, bị đề nghị mức án từ 7-8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, từ 5-6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ", tổng hợp hình phạt từ 12-14 năm tù.
Bị cáo Trần Tùng bị truy tố về 2 tội: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với tổng số tiền bị cáo buộc nhận hối lộ lên tới hơn 4,4 tỷ đồng từ 3 chuyến bay.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 17 bị can về 4 tội danh gồm nhận hối lộ; đưa hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và che giấu tội phạm.
Trong vụ án này, bị cáo Trần Tùng (sinh năm 1978, nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 17 bị can về 4 tội danh gồm nhận hối lộ; đưa hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và che giấu tội phạm.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn thành việc điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội; đủ căn cứ kết luận và đề nghị truy tố 17 bị can về 4 tội danh trong vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2.
Tại giai đoạn 2 vụ án, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã điều tra triệt để, làm rõ hành vi, phương thức thủ đoạn, bản chất hành vi phạm tội của các bị can, cũng như các dấu hiệu sai phạm khác.
Việc nhận tội của Hoàng Văn Hưng cho thấy việc xét xử được tiến hành một cách độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, không chịu áp lực từ mạng xã hội cũng như dư luận xung quanh.
Hội đồng Xét xử phúc thẩm thấy đủ căn cứ áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn Hưng vì vậy bị cáo được giảm từ chung thân xuống 20 năm tù giam.
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo và đề nghị tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Hưng - cựu cán bộ công an - mức án 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu cán bộ điều tra của Bộ Công an) đã thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu cán bộ điều tra của Bộ Công an) đã nhận tội và đã được gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng cộng 800.000 USD (18,8 tỷ đồng).
Dự kiến, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “chuyến bay giải cứu” sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 20-23/12; hiện tại đã có gần 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo.
Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Vũ Hồng Quang, nguyên Phó trưởng Phòng Vận tải Hàng không và Vũ Hoàng Dũng về tội "đưa hối lộ."
Bị cáo Hoàng Văn Hưng là một trong hai bị cáo kháng cáo kêu oan; trước đó, chiều 28/7, Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên án phạt Hoàng Văn Hưng mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Bản tin ngày 31/7/2023 có các nội dung nổi bật sau: Vụ "chuyến bay giải cứu": Vì sao cựu điều tra viên, cựu nữ Cục trưởng bị tuyên án cao hơn đề nghị?; Nhân chứng kể về người Việt bị bắn ở Campuchia.
Trong phiên xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu," Hội đồng Xét xử đã xác định cụ thể mức độ, hành vi phạm tội và phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ án để có mức hình phạt phù hợp, tương xứng.
Trong quá trình xét xử vụ án “chuyến bay giải cứu," nhiều tình tiết đã được làm sáng tỏ và minh bạch, cho thấy sự trục lợi của các bị cáo trong thực hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước.
54 bị cáo bị truy tố về các tội: “Đưa hối lộ,” “Nhận hối lộ,” “Môi giới hối lộ,” “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”
Bản tin 60s ngày 28/7/2023 có những nội dung sau đây: Nộp khắc phục hơn 42 tỷ đồng, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế thoát án tử hình; Ông trùm Wagner bất ngờ xuất hiện bên lề hội nghị tại Nga.
Hội đồng Xét xử nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan nhà nước.
Tòa tuyên phạt chung thân đối với các bị cáo Phạm Trung Kiên, Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Anh Tuấn, Hoàng Văn Hưng. Bị cáo Tô Anh Dũng bị tuyên phạt 16 năm tù, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn nhận án 5 năm tù.