TP HCM: Sôi nổi Ngày hội Việt Nam-Nhật Bản 2013

Ngày hội Việt Nam-Nhật Bản 2013 mang đậm bản sắc văn hóa đặc sắc cũng như hơi thở hiện đại của đất nước và con người Xứ sở Hoa anh đào.
Ngày 6/10, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc chương trình Ngày hội Việt Nam-Nhật Bản 2013 (Japan-Vietnam Cultural Exchange Festival "JAPAN DAY 2013”).

Sự kiện do Tổng Lãnh sự Nhật Bản phối hợp cùng Nhà Văn hóa Thanh niên tổ chức, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam và 40 năm hữu nghị Nhật Bản-ASEAN.

Tại Ngày hội, thanh niên, sinh viên, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, mang đậm truyền thống văn hóa đặc sắc cũng như hơi thở hiện đại của đất nước và con người Nhật Bản như tìm hiểu về trống, võ thuật, ẩm thực Nhật Bản với các món ăn như mì trộn, bánh xèo, đá bào, sushi cuộn…

Đặc biệt Ngày hội Việt-Nhật 2013 có sự góp mặt của tám nghệ sỹ thuộc nhóm Da Da Da Da Dan Tenko biểu diễn trống truyền thống chuyên nghiệp của Nhật Bản và các ca sỹ của Việt Nam như Hồng Hạnh, Nguyên Vũ, Chí Thiện, Tam ca Phù sa…

Ngoài ra, các bạn trẻ còn có cơ hội tham gia những hoạt động khác như triển lãm tranh đương đại Nhật Bản, các trò chơi thi hát tiếng Nhật, gói quà bằng vải Furoshiki, mặc áo Yukata, chơi Yo Yo, múa Yosakoi, thi cosplay “Cosplay Vietnam Cup,” tìm hiểu thông tin về du học Nhật Bản…

Ông Hida Harumitsu, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam trở nên gắn kết trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mối quan hệ này càng trở nên sâu sắc.

Sau những trải nghiệm tại Ngày hội Việt-Nhật 2013, Tổng Lãnh sự Nhật Bản hy vọng các bạn trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ so sánh và tìm ra những điểm chung giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản, thúc đẩy sự giao lưu văn hóa và phát triển bền vững của cả hai nước./.

Gia Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục