TP Hồ Chí Minh: Huy động được hơn 9 tỷ đồng lo Tết cho nông dân nghèo

Chương trình nghệ thuật “Tết nghĩa tình-Xuân Quý Mão 2023 ” do Hội Nông dân TP.HCM phối hợp Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức đã huy động được hơn 9,1 tỷ đồng để chăm lo Tết cho hội viên nông dân.
TP Hồ Chí Minh: Huy động được hơn 9 tỷ đồng lo Tết cho nông dân nghèo ảnh 1Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh, trao Thư cảm ơn cho các mạnh thường quân ủng hộ quỹ “Tết nghĩa tình-Xuân Quý Mão 2023.” (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Hơn 9,1 tỷ đồng là số tiền chương trình nghệ thuật “Tết nghĩa tình-Xuân Quý Mão 2023 ” do Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã huy động được trong tối 23/12.

“Tết nghĩa tình” được khởi đầu từ chương trình “Cây mai mùa Xuân,” “Tết làm điều hay” được Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thường niên từ năm 2008 đến nay.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết qua 15 năm thực hiện, chương trình Tết nghĩa tình đã phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình của cộng đồng xã hội với nhiều tấm lòng hảo tâm, chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân.

[Thành phố Hồ Chí Minh: Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau]

Theo bà Nguyễn Thanh Xuân, những tình cảm sâu sắc, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng quý mạnh thường quân đã đóng góp ủng hộ cho chương trình, góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ nông dân có việc làm, thu nhập ổn định, khắc phục khó khăn, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, cùng chung tay thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố. Từ kết quả đó càng thấy ý nghĩa nhân văn của chương trình “Tết nghĩa tình,” thật sự cao đẹp, trân quý.

Thời gian tới, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; chăm lo cho các hộ nông dân nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi giúp em tiếp tục đến trường.

Năm 2022, thông qua nguồn quỹ “Tết nghĩa tình,” Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chăm lo cho những hộ nông dân nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn những phần quà Tết ấm áp; những căn nhà tình thương vững chắc để an cư, lạc nghiệp; những công cụ, phương tiện sinh kế để lao động, sản xuất, cải thiện đời sống; những sổ tiết kiệm nghĩa tình để trang trải chi phí điều trị bệnh nan y; những suất học bổng tiếp sức cho con em nông dân đến trường, đặc biệt là trẻ em có cha, mẹ, người nuôi dưỡng mất do dịch COVID-19, với tổng kinh phí thực hiện hơn 10,8 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hoan nghênh sự năng động, sáng tạo của các cấp Hội Nông dân trong việc tổ chức các hoạt động huy động nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống cho các hộ gia đình nông dân khó khăn, con em nông dân; cùng chung tay góp sức để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo ông Phan Văn Mãi, mặc dù nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu GRDP của Thành phố Hồ Chí Minh nhưng khu vực nông thôn và những người nông dân có vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ sinh thái của Thành phố.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận sự nỗ lực lớn của các gia đình nông khó khăn, đặc biệt là con em trong các gia đình nông dân luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, học tập.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi mong muốn thời gian tới, các cấp Hội Nông dân tiếp tục hướng dẫn, đồng hành, giúp đỡ cho các hộ nông dân của thành phố, đặc biệt là các trường hợp khó khăn, con em của gia đình nông dân khó khăn, con em của cán bộ Hội phát triển sinh kế bền vững, có được cuộc sống tốt đẹp hơn; nông dân sẽ tự tin, có nhiều đóng góp hơn cho sự phát triển của thành phố.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tin rằng những tấm lòng hảo tâm của các nhà tài trợ sẽ tiếp tục đồng hành, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong hoạt động an sinh xã hội của Thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục