Sáng 29/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt Thànhphố Hồ Chí Minh, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng,trọng tâm là việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đềcấp bách về xây dựng Đảng hiện nay,” những kết quả bước đầu đã đạt được và cáccông việc cần tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Cùng tham dự cuộc làm việc có đại diện lãnh đạo các ban của Đảng, Văn phòngTrung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư.
Theo báo cáo của ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủythành phố Hồ Chí Minh, hơn 2 năm qua, trong bối cảnh diễn biến phức tạp, khólường trên thế giới và những khó khăn, thách thức ở trong nước, Đảng bộ, chínhquyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống cách mạng kiêncường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng trêncác lĩnh vực.
Thành phố giữ được mức tăng trưởng cao, bình quân 2 năm (2011-2012) kinh tếthành phố tăng gần gấp 1,8 lần so với mức tăng bình quân của cả nước. GDP bìnhquân đầu người năm 2012 tăng 28,5%, bằng 2,3 lần mức bình quân của cả nước.Thành phố kiên trì thực hiện tái cấu trúc kinh tế theo hướng tăng dần tỉ trọngcác ngành công nghệ cao.
Hệ thống chính trị các cấp nỗ lực thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đếncuối năm 2012, số hộ nghèo (thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm) giảm còn62.002 hộ, chiếm 3,4% tổng số hộ dân toàn thành phố (kế hoạch là 4,5%); số hộcận nghèo (thu nhập từ 12 triệu đồng đến dưới 16 triệu đồng/người/năm) giảm còn90.000 hộ, chiếm 4,93% tổng số hộ dân toàn thành phố.
Trong công tác xây dựng Đảng, đã có sự chuyển biến rất quan trọng về nhậnthức qua thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyếtTrung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng; đã khắc phục bước đầu tình hình trướcđây trong nhận thức chỉ thấy hạn chế, khuyết điểm của địa phương, đơn vị, cánhân khác mà không thấy hạn chế, khuyết điểm của đảng bộ, cấp ủy địa phương, đơnvị và cá nhân mình; nay đã nhận thức rõ hơn, gắn trách nhiệm cá nhân theo chứctrách, nhiệm vụ với trách nhiệm tập thể, để xây dựng đảng bộ, cấp ủy mình, đơnvị mình ngày càng trong sạch vững mạnh. Qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành ủy đãban hành Kết luận về 6 nhóm giải pháp, 52 đầu việc cần tập trung lãnh đạo, chỉđạo sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.
Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, một tư tưởngmới và cốt lõi nhất, một tư tưởng xuyên suốt, có tính chiến lược trong lãnh đạo,chỉ đạo về phát triển kinh tế, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, làđổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang kết hợpgiữa phát triển theo chiều rộng với phát triển theo chiều sâu, phát triển nhanhnhưng phải bảo đảm bền vững, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, hội nhập sâu hơnvào kinh tế thế giới, thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược: xây dựng và hoànthiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao chấtlượng nguồn nhân lực; phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phục vụ sựnghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong bối cảnh gặp nhiều khókhăn, mục tiêu quan trọng nhất cần nỗ lực thực hiện là kiềm chế lạm phát, ổnđịnh kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
Tổng Bí thư chỉ rõ: Cùng với tăng trưởng kinh tế, cần chú trọng giải quyếttốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm công bằng xã hội...Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụthen chốt, phải tiến hành thường xuyên, liên tục. Nâng cao năng lực lãnh đạo vàsức chiến đấu của Đảng chính là yếu tố bảo đảm cho sự phát triển bền vững, nhằmbảo vệ chế độ, bảo vệ các thành quả cách mạng.
Tổng Bí thư hoan nghênh Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện Nghịquyết Đại hội XI của Đảng, Đại hội IX của Đảng bộ thành phố, một cách bài bản,công phu, có chương trình, kế hoạch, có lộ trình cụ thể và đã đạt nhiều thànhtựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng, gópphần vào việc tổng kết thực tiễn, đóng góp kinh nghiệm chung cho Trung ương vàcả nước. Trong tình hình khó khăn chung, Thành phố Hồ Chí Minh đã trụ vững, đồngthời có bước phát triển cả về kinh tế, xã hội, văn hóa, đối ngoại, quốc phòng anninh; đạt mức tăng trưởng kinh tế cao so với cả nước, khẳng định vai trò đầutàu, trung tâm lớn của cả nước về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học côngnghệ.
Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xâydựng Đảng, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.Tuy nhiên, công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình chỉ là một việc, còn bốnnhóm giải pháp, nhiều công việc phải làm. Kiểm điểm tự phê bình, phê bình làkhâu mở đầu, có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tiến hành một lần là xong, mà cầnthực hiện hàng năm. Thành công lớn nhất của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xâydựng Đảng là cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn... Qua kiểm điểm tự phêbình, phê bình, mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc với mình hơn, thấy rõ thiếusót, khuyết điểm để sửa chữa, các tổ chức Đảng thấy rõ những việc cần tập trungchỉ đạo thực hiện, tạo nên không khí mới, sức chiến đấu mới. Nhận thức về yêucầu, vị trí công tác xây dựng Đảng, cách làm trong công tác xây dựng Đảng vàtrách nhiệm với dân, với nước cũng được nâng cao, đầy đủ và sâu sắc hơn.
Tổng Bí thư chỉ rõ: Nhiệm kỳ khóa XI đã đi qua nửa chặng đường, trước mắt cònnhiều việc phải làm, yêu cầu nhiệm vụ còn rất nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàndân, toàn quân ta phải có quyết tâm rất cao để tiếp tục thực hiện các mục tiêu,nhiệm vụ đã đề ra; trong đó thành phố Hồ Chí Minh có vai trò, vị trí rất quantrọng, cần bám sát nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chiến lược phát triển kinhtế-xã hội 2011-2020, Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụphát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, cụ thể hóa thành các chươngtrình, kế hoạch hành động, có các biện pháp khả thi, thiết thực, chỉ đạo ráoriết, quyết liệt, thực hiện cho được mục tiêu đã đề ra, quyết tâm về đích sớm sovới cả nước, trở thành một thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại. Muốn vậy,cùng với những việc làm thường xuyên, phải có biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinhtế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững.
Tổng Bí thư yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm tốt hơn nữa công tácxây dựng Đảng, với tinh thần kiên quyết, kiên trì, từng bước vững chắc. Vừa quamới chỉ là kết quả bước đầu, càng xuống cơ sở càng phải chỉ đạo quyết liệt, thựchiện tốt những nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xácđịnh nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm, từng giai đoạn. Trước mắt, cần tiến hànhsơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Nhân đợt sơ kết này,tập trung làm tốt hơn công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyếtTrung ương 4, hệ thống hóa những việc vừa qua đã làm, thực hiện ngay một số việcđã rõ với tinh thần quyết tâm rất cao, sửa chữa ngay những khuyết điểm, thúc đẩynhững việc đang làm dở dang. Từng đồng chí trong thường vụ, trong thành ủy phảiphát huy vai trò tiên phong gương mẫu, đảng viên đi trước, làng nước theo sau,cần kiệm liêm chính, chí công vô tư như lời dạy của Bác Hồ, thiết thực học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức của Bác, từ tác phong giản dị trong cách ăn, ở,làm việc, gần gũi với dân... Cấp trên làm trước, bên dưới cũng yêu cầu như vậy,tất cả cùng chuyển động.
Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt các giải pháp về xây dựng cơ chế, chính sách.Nếu chỉ trông vào sự tự giác không thôi thì chưa đủ, phải có cơ chế răn đe, cóluật pháp, tất cả phải làm theo luật pháp; đồng thời phải tiến hành kiểm tra,đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, coi côngtác xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài.
Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại quận 8,một quận vùng ven, cửa ngõ phía Nam thành phố, có tốc độ đô thị hóa nhanh trongnhững năm gần đây. Là khu vực trũng thấp, nhiều sông rạch, “trên bến dướithuyền” quận 8 đã huy động cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực thựchiện có kết quả các chương trình trọng điểm về đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuậtthiết yếu như: Chương trình chỉnh trang đô thị, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môitrường, giảm ùn tắc giao thông, đầu tư xây dựng trường học, trạm y tế, đườnggiao thông... phục vụ ngày càng tốt hơn cuộc sống của người dân.
Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò quan trọng của cấp quận trong hệ thống chínhquyền đô thị, rất gần dân, sát dân. Là địa bàn phong phú về loại hình dân cư, cóđông đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, đủ ngành nghề khác nhau, nơi có truyềnthống đấu tranh cách mạng và đang bứt phá vươn lên trong xây dựng phát triển.
Thực tế những năm qua cho thấy quận 8 đã phát huy được sức mạnh tập thể, sứcmạnh đoàn kết từ cơ sở, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, để chăm lophát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ... từng bước cải thiện đời sống nhândân. Việc bố trí cán bộ hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đã góp phần thúc đẩycác phong trào hoạt động của địa phương. Tại đây, công tác kiểm điểm tự phêbình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảngđã được triển khai nghiêm túc, bài bản, chặt chẽ theo đúng lộ trình, bước đi,qua đó góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Tổng Bí thư căn dặn, trước mắt phải phát huy bằng được những thành tích, kinhnghiệm đã có, khắc phục khó khăn, hạn chế, yếu kém để tiếp tục phát triển đilên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, giữ gìnlối sống trong sạch, không được nói một đằng, làm một nẻo... có như vậy mới giữvững được niềm tin của dân đối với Đảng, với chế độ./.
Nguyễn Thị Sự (TTXVN)