TP.HCM cần tiếp tục nhân rộng điển hình tiên tiến

Thủ tướng nêu rõ TP.HCM cần phát huy những thành quả đạt được, nhân rộng điển hình tiên tiến, hướng vào mục tiêu thiết thực.
Kỷ niệm 62 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8, ngày 14/6, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 (2005-2010).

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến trong năm năm qua, đề ra các chương trình, nội dung, giải pháp cho phong trào thi đua, công tác khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến của thành phố trong năm năm tới (2010-2015).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của Thành phố Hồ Chí Minh và các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm năm qua.

Thủ tướng nêu rõ thành phố cần tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, nhân rộng điển hình tiên tiến, cần hướng vào những mục tiêu thi đua thiết thực.

Thủ tướng đề nghị trong phong trào thi đua năm năm tới, thành phố cần lưu ý một số vấn đề chính, đó là hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố năm 2010; tập trung làm tốt đại hội Đảng các cấp của thành phố; huy động tối đa nguồn lực, tạo bước đột phá mạnh mẽ và phát huy vai trò đầu tàu về phát triển kinh tế-xã hội, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước trong những năm qua, trong đó có sự đóng góp của các phong trào thi đua yêu nước của thành phố, đã lan tỏa và trở thành phong trào thi đua của cả nước.

Thủ tướng khẳng định thành phố luôn có những đổi mới và đề xuất thiết thực, luôn là chỗ dựa vững chắc, giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm năm qua với việc đóng góp trên 30% ngân sách quốc gia, gần 30% giá trị sản xuất công nghiệp, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng GDP (gấp 1,5 lần so với mức tăng trưởng của cả nước), dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài.

Thành phố Hồ Chí Minh còn là nơi phát triển nhiều quyết sách mới, tư duy mới; luôn phát huy tinh thần “cùng cả nước, vì cả nước” hỗ trợ, giúp đỡ các tỉnh, thành bạn.

Kết quả phong trào thi đua yêu nước thành phố năm năm qua đã được ghi nhận với các thành tựu đạt được trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, các phong trào thi đua trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và công tác xã hội, phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” thi đua cải cách hành chính…

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm năm (2010-2015), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố Lê Hoàng Quân kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong năm năm tới, tạo đà phát triển cao hơn trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 2009.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; cùng đại diện các bộ, ngành, bốn thành phố trực thuộc Trung ương và 22 tỉnh khu vực phía Nam... đã về dự đại hội. /.

Hoàng Linh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục