TP.HCM công bố giá mặt hàng bình ổn thị trường

TP.HCM đã công bố giá bán chính thức các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2011.
Chiều 9/4, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố giá bán chính thức các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2011 và Tết Nhâm Thìn năm 2012 trên địa bàn.

Các mặt hàng tham gia chương trình bình ổn là gạo trắng thường 5% tấm, đường RE, thịt đùi lợn, thịt lợn ba rọi, thịt gà ta, thịt gà công nghiệp, thịt vịt, trứng gà, trứng vịt, cá basa phi lê đông lạnh, cá basa cắt miếng đông lạnh, cá basa cắt khúc đông lạnh có giá thấp hơn từ 11-21% so với giá thị trường.

Một số mặt hàng có cơ chế hai giá như dầu ăn Cooking 35.000 đồng/lít cho loại thường và 38.700 đồng/lít loại có chất bảo quản chống đông, thịt gà thả vườn 54.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg, rau củ quả qua sơ chế và đảm bảo an toàn thực phẩm doanh nghiệp được tự điều chỉnh giá luôn thấp hơn giá thị trường ít nhất 10%.

Ông Tạ Quang Vinh, Phó giám đốc Sở Tài Chính cho biết sở dĩ một số mặt hàng có cơ chế hai giá là do các doanh nghiệp tham gia có thương hiệu khác nhau, mặc dù đều có chất lượng và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm như nhau. Do mặt hàng rau củ, quả là loại thực phẩm khó bảo quản, phụ thuộc vào thời tiết, mùa vụ, Sở cũng cho phép điều chỉnh theo giá thị trường và luôn thấp hơn giá thị trường ít nhất 10%.

Bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết doanh nghiệp cam kết số lượng hàng mỗi tháng tham gia bình ổn đợt này chiếm khoảng 30-40% so với nhu cầu thị trường và tăng bình quân khoảng 20% so với Tết Tân Mão năm 2011.

Trong 22 doanh nghiệp tham gia chương trình có 11 doanh nghiệp được hỗ trợ vốn hoàn toàn, 8 doanh nghiệp nhận một phần vốn và 3 doanh nghiệp không nhận vốn từ chương trình.

Ngoài ra, chương trình bình ổn thị trường giá thuốc năm nay có sự tham gia của 4 doanh nghiệp nhưng không nhận vốn là Công ty Euvipharm, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco, Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2-F.T.Pharma và Công ty cổ phần Glomed.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện nay, các doanh nghiệp đã tiến hành sản xuất và sẵn sàng tham gia vào thị trường vào cuối tháng Tư hoặc đầu tháng Năm. Chương trình với sự tham gia phân phối của 94 nhà thuốc tại các bệnh viện, 203 nhà thuốc của doanh nghiệp và 300 nhà thuốc tư nhân trên địa bàn thành phố./.

Mỹ Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục