TP.HCM giảm 85% lượng người ra đường khi siết giãn cách

Ngày đầu tiên bước vào đợt siết chặt giãn cách xã hội để chống dịch, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận giảm đến 85% số lượng người dân ra đường, so với trước khi siết giãn cách.

Ngày đầu tiên bước vào đợt siết chặt giãn cách xã hội để chống dịch, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận giảm đến 85% số lượng người dân ra đường, so với trước khi siết giãn cách.

Tín hiệu tích cực về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp báo chiều 23/8./.

(Vnews/Vietnam+)