TP.HCM luôn tạo thuận lợi để doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang khẳng định Thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ, tìm hiểu, đầu tư tại đây.
TP.HCM luôn tạo thuận lợi để doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư ảnh 1Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tràng Dương/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Việt Nam, chiều 10/9, Đoàn Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ do ông Kirk Wagar, Đại sứ Hoa Kỳ tại Singapore dẫn đầu, đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng các sở, ngành của thành phố, nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao sự đầu tư của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết nhiều tập đoàn đa quốc gia của Hoa Kỳ đã chọn Thành phố Hồ Chí Minh làm nơi đầu tư và đang phát triển rất tốt.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang quan tâm thu hút đầu tư nước ngoài vào các nhóm lĩnh vực lĩnh trọng yếu gồm lĩnh vực hạ tầng như hệ thống cảng biển, hàng không, đường sắt, metro, vận tải công cộng; lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, khoa học kỹ thuật; lĩnh vực dịch vụ cao cấp như tài chính, ngân hàng; lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến tinh lương thực, thực phẩm... Doanh nghiệp Hoa Kỳ có thể tìm hiểu, kết nối và xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp.

Theo ông Tất Thành Cang, khi các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực trên tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là những bước khởi đầu, còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ, khi tìm hiểu, đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Kirk Wagar cho biết hiện nay Hoa Kỳ có khoảng 26.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại Singapore. Khoảng trên 80% số doanh nghiệp này đang muốn mở rộng đầu tư sang các quốc gia khác trong khu vực và phần lớn trong số đó hướng tới Việt Nam. Điều này thể hiện sự quan tâm của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với thị trường mới này và chứng minh môi trường đầu tư nhiều tiềm năng của Việt Nam.

Tại buổi làm việc, nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đã nêu ra những câu hỏi xung quanh các vấn đề, lĩnh vực đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Kirk Wagar cho biết các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã thấy sự năng động của Thành phố Hồ Chí Minh và muốn tìm hiểu thêm về môi trường đầu tư tại đây.

Sau chuyến đi này, Đoàn sẽ thông tin đến các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Singapore về nhu cầu kêu gọi đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh để kết nối, mở rộng đầu tư.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang có trên 245.000 doanh nghiệp trong nước, 5.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng đại diện của hơn 3.000 công ty, hiệp hội nước ngoài đang hoạt động tại Thành phố.

Bên cạnh đó, Thành phố có nguồn lao động khá dồi dào, phần lớn dân số đang trong độ tuổi lao động; đứng hàng đầu cả nước về lao động có chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tác phong công nghiệp. Đây là môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài khi tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục