TP.HCM nâng cao chất lượng nhân sự cấp trên cơ sở

Chất lượng cấp ủy quận, huyện và đảng bộ cấp trên cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh được nâng lên, nhất là trình độ học vấn, chuyên môn.
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Đại hội Đảng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy của các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện đúng quy trình do Trung ương và Thành ủy hướng dẫn, gắn với công tác quy hoạch cán bộ của địa phương, đơn vị, đảm bảo dân chủ, công khai và thông qua các bước quy trình chọn lọc của cấp ủy khóa cũ, có uy tín cao nên được đại hội tín nhiệm.

Chất lượng cấp ủy quận, huyện và đảng bộ cấp trên cơ sở được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước; tỷ lệ trẻ (từ 35 tuổi trở xuống) đạt tỷ lệ 9,5%, tăng 3,21% so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ nữ đạt 21,75%, cao hơn mức yêu cầu Trung ương đề ra.

Bà Huỳnh Thị Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Đảng của thành phố cho biết đa số đại biểu tham dự thảo luận, góp ý kiến dự thảo văn kiện cấp trên đều có đầu tư nghiên cứu, chuẩn bị kỹ; nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng, tâm huyết, đúng trọng tâm.

Qua thảo luận, góp ý văn kiện cấp trên đã giúp các đại biểu nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Trung ương và Thành ủy.

Báo cáo chính trị của đại hội đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở đã khẳng định được vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của tổ chức đảng trên các lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội, sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, đơn vị vững mạnh; nhiều chỉ tiêu nhiệm kỳ tới được đề ra với tinh thần tiến công, tích cực và có tính khả thi cao.

Tuy nhiên, một số ít đảng bộ khối sở, ngành và Trung ương thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội còn chậm; chất lượng góp ý văn kiện tại một số đảng bộ còn hạn chế, thiếu thông tin, đa số là đồng tình và chủ yếu là kiến nghị hoặc góp ý câu từ; chưa gợi mở được tinh thần thảo luận, tranh luận, nhất là các vấn đề mới, các vấn đề còn có ý kiến khác nhau...

Về nhân sự, một số đảng bộ chưa thực hiện tốt quy trình đánh giá, nhận xét cán bộ, rà soát bổ sung quy hoạch và chuẩn bị nguồn nhân sự cấp ủy, việc sắp xếp luân chuyển, bố trí cán bộ có bị động, thực hiện cận ngày đại hội...

Hiện nay, Ban Chỉ đạo Đại hội Đảng của thành phố đang chỉ đạo các cấp ủy cấp trên cơ sở khẩn trương phân công nhiệm vụ trong ban chấp hành, ban thường vụ để lãnh đạo, điều hành ngay công việc của cấp ủy; chỉ đạo rà soát, xây dựng quy chế làm việc, kiện toàn tổ chức bộ máy sớm ổn định đi vào hoạt động nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra.

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất với Trung ương nghiên cứu mở rộng diện thực hiện chủ trương đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, đồng thời với việc rút kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cấp ủy thường xuyên hàng năm, đề xuất Trung ương cần tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện cách làm tăng thêm 10% cấp ủy trong nhiệm kỳ để yêu cầu về cơ cấu cán bộ trẻ, nữ vào cấp ủy sẽ được thực hiện hiệu quả hơn./.

Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục