TP.HCM phấn đấu tăng trưởng cả năm 7,5%-8%

TP.HCM đang quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trong 3 tháng cuối năm vào khoảng 10,3%, ước cả năm 2009 đạt mức 7,5%-8%.
Mặc dù còn nhiều tồn tại và hạn chế trong phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng qua, song với việc tiếp tục phát huy những yếu tố tích cực và khắc phục dần những tồn tại, Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trong 3 tháng cuối năm vào khoảng 10,3%, ước cả năm 2009 đạt mức 7,5%-8%.

Thông tin trên đã được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII (mở rộng) diễn ra ngày 14/10.

Hội nghị dưới sự chủ trì của ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nhằm đánh giá và xem xét tình hình, kết quả thực hiện phát triển kinh tế-xã hội Thành phố 9 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2009.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố, trong 9 tháng đầu năm nay, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của suy giảm kinh tế thế giới nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn đã phát huy tác dụng tốt, kinh tế Thành phố từng bước phục hồi và có nhiều chuyển biến tích cực.

Tốc độ tăng trưởng GDP của 9 tháng đầu năm đạt 6,1%, vốn huy động và tổng dư nợ tín dụng đều tăng khá, thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu phục hồi. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt kết quả thiết thực, nhiều mặt trên lĩnh vực văn hóa-xã hội đạt sự tiến bộ, đặc biệt công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và người nghèo, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được tăng cường, đầu tư.

Thành phố cũng đã đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm về xây dựng cơ bản, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công và khởi công một số công trình xây dựng ký túc xá cho sinh viên, nhà lưu trú cho công nhân, nhà tái định cư, nhà ở xã hội.

Trong số 20 chỉ tiêu kinh tế-xã hội của kế hoạch năm 2009, Thành phố cũng đảm bảo đạt 18/20 chỉ tiêu (trừ tốc độ tăng GDP và kim ngạch xuất khẩu).

Nhấn mạnh đến các nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2009, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải yêu cầu các cấp, các ngành ưu tiên hàng đầu vào việc tập trung chỉ đạo sơ kết rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình kích cầu đầu tư và tiêu dùng của Thành phố; tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt các chương trình đòn bẩy để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cùng với đó là việc thực hiện tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục rà soát, điều chỉnh và bãi bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết để cải thiện môi trường đầu tư.

Ông Lê Thanh Hải cũng lưu ý trong phát triển kinh tế-xã hội cần chú trọng hai lĩnh vực hiện còn nhiều tồn tại là công tác chống ngập chưa được giải quyết căn cơ và môi trường Thành phố còn nhiều nhức nhối, gây ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của Thành phố.

Bí thư Thành ủy chia sẻ những khó khăn của người dân trước tình trạng ách tắc giao thông do thi công có rào chắn trên nhiều tuyến đường trong Thành phố và đề nghị các ngành chức năng phải nhanh chóng khắc phục, xem lại quá trình, tiêu chí chọn nhà thầu, nếu cần thiết thì điều chỉnh để nhà thầu có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công hơn.

Ông Hải đồng thời yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện tham gia cùng với các đơn vị liên quan giải quyết những vướng mắc của những công trình cầu, đường đang thực hiện dở dang hoặc tiến độ bị kéo dài nhiều năm nay ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân Thành phố.

Hội nghị lần này cũng đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX và bầu bổ sung 1 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục