Tiếp Thị trưởng Rotterdam Ahmed Aboutaleb, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hảiđánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phốRotterdam; cám ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hà Lan, cũng như Rotterdam, đối vớiThành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nước.
Ông Lê Thanh Hải cho rằng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Rotterdam nói riêng, HàLan nói chung, có nhiều điểm tương đồng, nhất là về nguy cơ bị ảnh hưởng bởi tácđộng của biến đổi khí hậu toàn cầu, mong muốn được học tập kinh nghiệm và hợptác với Hà Lan trong ứng phó với biến đổi khí hậu.
Thị trưởng Ahmed Aboutaleb cho biết điều quan tâm của ông trong chuyếnthăm Thành phố Hồ Chí Minh lần này chính là các vấn đề ứng phó với biến đổi khíhậu, môi trường nước và hy vọng hai bên sẽ có sự hợp tác, chuyển giao khoa họckỹ thuật, công nghệ để đối phó với thách thức lớn là mực nước biển dâng cao màhiện cả hai thành phố đang gặp phải.
Tiếp Thị trưởng Manila Alfredo S. Lim, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phốLê Hoàng Quân khẳng định Việt Nam và Philippines có nhiều điểm tương đồng tronglịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, hai nước cũng có mối quan hệ tốt đẹp cả vềsong phương lẫn đa phương, đó là cơ sở thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giữa hainước, giữa hai thành phố kết nghĩa Thành phố Hồ Chí Minh và Manila ngày càng đạtnhiều kết quả hơn.
Thị trưởng Manila Alfredo S. Lim nhất trí về việc cần tăng cường tình hữunghị, hợp tác giữa Manila và Thành phố Hồ Chí Minh, mong muốn hàng năm hai bênsẽ trao đổi các đoàn viếng thăm lẫn nhau, cũng như trao đổi, chia sẻ kinh nghiệmvà chuyên gia trên các lĩnh vực hợp tác.
Lãnh đạo hai thành phố nhấn mạnh các lĩnh vực cần đẩy mạnh hợp tác là giáodục, đào tạo tiếng Anh, cấp nước, du lịch, quản lý di tích, giao lưu văn hóanghệ thuật… Riêng trong lĩnh vực giáo dục, ông Alfredo S. Lim đề nghị hai bêntăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên; cho biết Manila sẵn sàng hỗ trợ họcbổng miễn phí cho các sinh viên đủ điều kiện được Thành phố Hồ Chí Minh cử sanghọc tại 2 trường đại học hàng đầu của Manila./.