TP.HCM thúc đẩy hợp tác với đối tác Ấn Độ trong xử lý rác thải đô thị

Tập đoàn Ramky của Ấn Độ mong muốn nâng giá trị đầu tư lên 1 tỷ USD thay cho khoản đầu tư 150 triệu USD - đã ký biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực xử lý chất thải thành năng lượng tại Việt Nam.
TP.HCM thúc đẩy hợp tác với đối tác Ấn Độ trong xử lý rác thải đô thị ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 4/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã tiếp Thượng nghị sỹ Ấn Độ Alla Ayodhya Rami Reddy, dẫn đầu đoàn doanh nghiệp và Tập đoàn Ramky (Ấn Độ) tới thăm và tìm hiểu cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực xử lý rác thải đô thị.

Chào mừng Thượng nghị sỹ Ấn Độ Alla Ayodhya Rami Reddy và đại diện Tập đoàn Ramky, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh là mối quan hệ truyền thống lâu đời, đang phát triển rất tốt đẹp.

Thành phố Hồ Chí Minh hoan nghênh các doanh nghiệp Ấn Độ đến tìm hiểu, xúc tiến đầu tư, kinh doanh lâu dài tại thành phố. Trong thời gian gần đây, ngay tại thành phố đã diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động sôi nổi giữa các doanh nghiệp Ấn Độ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ phương hướng phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, ông Võ Văn Hoan cho biết, những thành tựu phát triển hiện nay thành phố có được là kết quả nỗ lực, phấn đấu của nhiều thế hệ người dân thành phố. Tuy nhiên, hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển đô thị như giao thông đô thị, ô nhiễm môi trường, ngập lụt…

[Tạo động lực mới quan trọng cho quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ]

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận đề nghị hợp tác của Thượng nghị sỹ Alla Ayodhya Rami Reddy và khẳng định thành phố luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Ấn Độ tham gia đầu tư hạ tầng khu công nghiệp ứng dụng cao; hợp tác nghiên cứu chuyển đổi mô hình các khu công nghiệp cũ sử dụng công nghệ cũ thành các khu công nghiệp có công nghệ hiện đại, tiên tiến.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn phối hợp cùng Ramky biến những mong muốn, tiềm năng hợp tác giữa hai bên thành những dự án thực tế, có hiệu quả.

TP.HCM thúc đẩy hợp tác với đối tác Ấn Độ trong xử lý rác thải đô thị ảnh 2Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp Thượng nghị sỹ Alla Ayodhya Rami Reddy, người sáng lập Tập đoàn Ramky (Ấn Độ) trao đổi phương hướng thúc đẩy hợp tác đầu tư. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cụ thể, ông Võ Văn Hoan cho biết, mong muốn đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải áp dụng công nghệ hiện đại của Tập đoàn Ramky là rất phù hợp nhu cầu và định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao kinh nghiệm, trình độ công nghệ của các doanh nghiệp Ấn Độ trong lĩnh vực xử lý rác thải; ủng hộ Tập đoàn Ramky tham gia đầu tư vào lĩnh vực xử lý rác thải tại thành phố, mong muốn Tập đoàn Ramky nghiên cứu, tư vấn, triển khai các dự án xử lý lại khu vực bãi rác thải đã chôn lấp cũng như xây dựng hệ thống xử lý nước thải quy mô lớn dùng cho nguồn nước sinh hoạt của thành phố trước khi đổ ra sông.

Cảm ơn lãnh đạo thành phố dành thời gian tiếp đoàn, Thượng nghị sỹ Alla Ayodhya Rami Reddy khẳng định, chuyến thăm và làm việc tại thành phố hướng đến sự thể hiện giá trị song phương tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Ấn Độ đã nhiều lần khẳng định Việt Nam là một người bạn gần gũi, luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực nhằm tạo nên kết hợp hoàn hảo giữa đức tính chăm chỉ, cần cù của người Việt Nam kết hợp với kiến thức, chuyên môn của Ấn Độ.

Thượng nghị sỹ Alla Ayodhya Rami Reddy cho biết, với tư cách là người sáng lập Tập đoàn Ramky, ông mang đến Thành phố Hồ Chí Minh kinh nghiệm của hơn 40 năm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xử lý rác thải.

TP.HCM thúc đẩy hợp tác với đối tác Ấn Độ trong xử lý rác thải đô thị ảnh 3Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình phát triển đô thị như ngập lụt, ô nhiễm môi trường... (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Thượng nghị sỹ Alla Ayodhya Rami Reddy khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam Việt Nam trong lĩnh vực xử lý chất thải đô thị, y tế, công nghiệp, xử lý nước thải bằng công nghệ tiên tiến và mong muốn nâng giá trị đầu tư tại Việt Nam lên 1 tỷ USD, thay cho khoản đầu tư ban đầu trị giá 150 triệu USD như biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết hồi tháng 12/2021.

Đánh giá cao tầm nhìn của Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực xử lý rác thải đô thị, nhà lãnh đạo Tập đoàn Ramky khẳng định, Ramky có đủ kinh nghiệm, công nghệ, nguồn lực và mong muốn được tham gia vào quy hoạch tầm nhìn của thành phố, nhất là trong lĩnh vực xây dựng nhà máy xử lý rác; chuyển đổi khu vực chôn lấp rác thải hiện nay thành những vật chất giá trị mới hay khu đô thị phục vụ dân sinh...

Bên cạnh đó, Tập đoàn Ramky cũng mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại thành phố trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; đầu tư phát triển công nghệ dược phẩm, nhất là các chế phẩm dược từ thiên nhiên và y học cổ truyền. Tập đoàn Ramky mong muốn được chung tay tham gia cùng quá trình xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.

Được biết, hồi tháng 12/2021, trong chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tập đoàn Ramky đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Fiml SKC Việt Nam trị giá đầu tư 150 triệu USD trong lĩnh vực xử lý chất thải thành năng lượng./.

TP.HCM thúc đẩy hợp tác với đối tác Ấn Độ trong xử lý rác thải đô thị ảnh 4Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng nghị sỹ Alla Ayodhya Rami Reddy và các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục