TQ bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên

Liên hợp quốc đang điều tra những cáo buộc rằng Trung Quốc đã cung cấp công nghệ cho Triều Tiên để chế tạo bệ phóng tên lửa.
Tuần báo quốc phòng "IHS Jane's" số ra ngày 19/4 dẫn lời một quan chức cấp cao gần gũi với Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho biết các quan chức Liên hợp quốc đang điều tra những cáo buộc rằng Trung Quốc đã cung cấp công nghệ cho Triều Tiên để chế tạo bệ phóng tên lửa, hành động có thể vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Quan chức trên nói rằng một ủy ban các chuyên gia liên quan đã "biết về tình hình này và sẽ tiến hành điều tra."

Theo AFP, bệ phóng tên lửa đặt trên xe 16 bánh, chở một tên lửa tầm trung dường như là mới, đã được giới thiệu trong lễ diễu binh hoành tráng hôm 15/4 tại Bình Nhưỡng để kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Trước đó, IHS Jane's đưa tin Trung Quốc dường như đã cung cấp thiết kế hoặc xe chở bệ phóng thực sự cho Triều Tiên. Loại bệ phóng di động (TEL) này dường như được dựa trên thiết kế của Viện 9 trực thuộc Tổng công ty công nghiệp và khoa học vũ trụ Trung Quốc.

[HĐBA LHQ thắt chặt lệnh trừng phạt với Triều Tiên]

Căn cứ vào thời điểm chiếc xe - hay bản thiết kế ra nó - được chuyển cho Triều Tiên, Trung Quốc có thể đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, được áp đặt sau các vụ phóng thử tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng vào các năm 2006 và 2009./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục