TQ nhiều lần yêu cầu Triều Tiên ngừng phóng vệ tinh

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khẳng định nước này đã "nhiều lần" yêu cầu Triều Tiên ngừng triển khai kế hoạch phóng vệ tinh.
Theo hãng tin Kyodo, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 26/3 nói với phía Hàn Quốc rằng Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu Triều Tiên ngừng triển khai kế hoạch phóng vệ tinh mà giới phê bình cho là vỏ bọc của một vụ thử tên lửa tầm xa.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, trong cuộc gặp Tổng thống Lee Myung-bak bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân diễn ra tại Seoul, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về kế hoạch mà Triều Tiên dự kiến triển khai vào trung tuần tháng Tư tới.

Ông Kim Tae Hyo, cố vấn cấp cao của Tổng thống Lee Myung-bak, dẫn lời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh: "Lãnh đạo Trung Quốc đang hối thúc Triều Tiên từ bỏ kế hoạch phóng vệ tinh nói trên và tập trung cải thiện cuộc sống của người dân."

Trong khi đó, hãng tin Tân Hoa của Trung Quốc dẫn lời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói trong cuộc gặp Tổng thống Lee Myung-bak: "Hiện tại, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên rất phức tạp và nhạy cảm. Chúng tôi không hy vọng sẽ thấy một số động lực mà phải khó khăn mới đạt được để làm dịu căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục