TQ thắng kiện EU vụ áp thuế chống phá giá giầy

WTO đã ra phán quyết bác bỏ các biện pháp chống phá giá chủ chốt mà EU áp dụng đối với mặt hàng giầy nhập khẩu từ Trung Quốc.
Cuối tuần qua, Cơ quan giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới(WTO) đã ra phán quyết bác bỏ các biện pháp chống phá giá chủ chốt mà Liên minhchâu Âu (EU) áp dụng đối với mặt hàng giầy nhập khẩu từ Trung Quốc.

Phán quyết trên nhận thấy Điều 9 (5) trong Quy định Chống bán phá giá Cơ bảncủa EU không phù hợp với các quy định của WTO.

Phán quyết cũng ủng hộ tuyên bố của Trung Quốc rằng các quy định của WTO đãghi rõ trong trường hợp nhập khẩu từ các quốc gia chưa được công nhận là nềnkinh tế thị trường, một biên độ và mức thuế riêng phải được định rõ cho mỗi nhàsản xuất và xuất khẩu cụ thể chứ không được áp đặt chung đối với cả quốc giaxuất khẩu.

Ngoài ra, phán quyết khẳng định EU đã vi phạm Hiệp định chống phá giá ở mộtsố khía cạnh như điều tra nguồn gốc hàng hóa hay việc xem xét lại thời điểm dừngviệc áp dụng thuế chống bán phá giá.

Trung Quốc và EU bắt đầu gặp nhau để bàn về các biện pháp chống bán phá giámà EU áp dụng từ tháng 3/2010, song đã không tìm được tiếng nói chung và mộttháng sau đó, Trung Quốc yêu cầu WTO thành lập Cơ quan giải quyết tranh chấp.

Trung Quốc hoan nghênh phán quyết trên và hy vọng EU sẽ không tiếp tục viphạm Hiệp định chống phá giá, khi thời hạn áp thuế chống phá giá đã kết thúcngày 31/3/2011. Theo thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO, hai bên vẫn còn thờihạn 60 ngày để kháng cáo lên cơ quan phúc thẩm.

Tháng 7/2011, Trung Quốc từng giành một chiến thắng tương tự trong vụ kiện EUáp thuế mặt hàng bulông và đinh vít của Trung Quốc mà EU cho rằng bán rẻ mộtcách bất hợp lý. Trong vụ này, Cơ quan giải quyết tranh chấp cũng lên án cáchthức mà EU áp biểu thuế chống lại các nước mà EU coi là chưa có nền kinh tế thịtrường như Việt Nam, Trung Quốc và Cuba.

Năm 2006, EU đã áp thuế chống bán phá giá đối với giầy da của Trung Quốc vàViệt Nam trong 3 năm cho đến tháng 12/2009 và tiếp tục gia hạn thêm 15 tháng.Điều này đã gây những phản ứng trái ngược ở khu vực Nam Âu vốn có thế mạnh vềsản xuất và Bắc Âu vốn thiên về bán lẻ.

Các nhà sản xuất châu Âu nói họ không thể cạnh tranh với giầy giá rẻ nhậpkhẩu từ châu Á, trong khi các nhà bán lẻ phàn nàn về việc khách hàng của họ phảimua giầy với giá cao hơn./.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nguồn cung xăng dầu ổn định, đảm bảo phục vụ hoạt động kinh doanh sản xuất. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Hà Nội: Xử lý trường hợp bán xăng dầu nhỏ giọt

Cơ quan chức năng kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu; tăng cường tuyên truyền thương nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Thông qua Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên

Đề án đề xuất có tính tích hợp cao, đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các ngành sản xuất công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và dịch vụ hiện đại để hình thành hệ sinh thái năng động.