TQ-Mexico nâng tầm lên đối tác chiến lược toàn diện

Mexico và Trung Quốc nâng tầm quan hệ giữa hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện nhằm phù hợp với lợi ích lâu dài của hai nước.
Mexico và Trung Quốc nhất trí nâng tầm quan hệ giữa hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Điều này đã được lãnh đạo hai nước khẳng định trong cuộc hội đàm ngày 4/6 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đang ở thăm Mexico City, và Tổng thống nước chủ nhà Enrique Pena Nieto.

Hai bên cũng nhất trí rằng củng cố mối quan hệ hữu nghị Trung Quốc-Mexico phù hợp với lợi ích lâu dài của nhân dân mỗi nước, thúc đẩy sự hợp tác, đoàn kết giữa các quốc gia đang phát triển và điều này có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tới thăm Ủy ban thường vụ Quốc hội Mexico, phát biểu tại Thượng viện và thăm khu du lịch Itxa Chitchen tại bang Yucatan, Đông Nam Mexico.

Mối quan hệ Trung Quốc-Mexico đã phát triển nhanh kể từ khi hai nước trở thành đối tác chiến lược từ năm 2003. Hai bên đã duy trì sự trao đổi các đoàn cấp lãnh đạo cấp cao thường xuyên. Tổng thống Nieto cũng vừa thăm Bắc Kinh hồi tháng Tư.

Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mexico, trong khi Mexico là bạn hàng lớn thứ hai của Trung Quốc tại khu vực Mỹ Latinh. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 36,7 tỷ USD.

Hợp tác Trung Quốc-Mexico liên tục được mở rộng sang nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ và du lịch trong những năm gần đây. Vì là cả hai nước đều là những nước đang phát triển quan trọng nên Trung Quốc và Mexico đã phối hợp tốt về các vấn đề quốc tế trong khuôn khổ của Liên hợp quốc, Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương.

Giới quan sát tình hình nhận định chuyến thăm Mexico của chủ tịch Tập Cận Bình mang nhiều ý nghĩa tượng trưng về chính trị hơn là kinh tế, thương mại... đồng thời cho rằng Trung Quốc khẳng định sự hiện diện của họ tại Tây bán cầu và đặc biệt là giờ đây Trung Quốc đã hoàn toàn đủ "tư cách" để đàm phán và hợp tác với Mỹ trên nhiều phương diện.

Mexico là chặng dừng chân thứ ba của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du Mỹ Latinh, sau khi ông đã thăm Trinidad và Tobago và Costa Rica.

Sau Mexico, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ và tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục