Trả tự do cho nam thanh niên giết người vì phòng vệ

Nguyễn Quang Hưng, người bị xét xử về tội giết người do vượt giới hạn phòng vệ chính đáng ở Phúc Thọ, Hà Nội được trả tự do tại tòa.
Ngày 19/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng xảy ra tại xã Xuân Phúc (huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Vụ án được dư luận xã hội quan tâm do người bị cáo buộc giết người trong vụ án là Nguyễn Quang Hưng (19 tuổi, trú tại xã Xuân Phúc, huyện Phúc Thọ) được chính quyền và người dân địa phương đánh giá có nhân thân tốt, hiền lành, hay giúp đỡ bạn bè, học lực tốt, thi đỗ 2 trường đại học, phạm tội "giết người" trong hoàn cảnh phòng vệ chính đáng.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố Nguyễn Quang Hưng về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.

Cùng ra tòa với Hưng còn có 3 bị cáo khác (là bạn của nạn nhân) gồm Hoàng Văn Sinh, Hoàng Quang Bình và Dương Hoài Nam bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, tối 31/8/2012, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Kiều Trang cùng một nhóm bạn khác ra khu vực cầu sông Mới (xã Xuân Phúc) liên hoan chúc mừng cả nhóm thi đỗ đại học.

Trước khi đi, Trang mang theo 2 quả bưởi và con dao để gọt. Cả nhóm ngồi chơi tới khoảng 21h30’ thì Hoàng Văn Thân (tức Quân, sinh năm 1991) cùng 10 thanh niên ở xã Xuân Phú đi 5 xe máy ngang qua. Xe dừng lại, Thân dùng đèn điện thoại soi vào mặt Trang và trêu đùa. Trang lên tiếng phản ứng thì bị nhóm Thân dọa đẩy xuống sông.

Thấy nhóm của Thân đông người, Hưng bảo Trang về. Trang đi được một đoạn thì bị Thân chặn lại và sàm sỡ. Thấy Trang bị trêu ghẹo, Hưng bỏ xe đạp của mình lại, chạy tới, chở Trang về. Nhưng nhóm Thân vẫn tiếp tục đuổi theo.

Khi đến địa phận cụm 5, xã Xuân Phú, thì Thân đuổi kịp, chặn xe, rồi lao vào đánh Hưng. Vớ con dao trong giỏ xe, Hưng cầm lên phòng vệ. Đúng lúc này, nhóm thanh niên đi cùng Thân ùa tới, Hưng hoảng sợ bỏ chạy vào ngõ gần đó.

Trong ngõ cụt, Hưng bị Hoàng Văn Sinh túm áo khống chế, Thân cùng Nam, Bình xông vào đấm đá. Hưng vung dao chống cự, đâm trúng ngực Thân. Vết thương gây thủng tâm thất phải của tim dẫn đến sốc, mất máu cấp làm Thân tử vong.

Sau cái chết của Thân, sáng hôm sau, Hưng đến cơ quan công an đầu thú. Trước đó, Hưng đã thi đỗ trường Đại học Nông nghiệp I và Đại học Công nghiệp Thái Nguyên.

Xét bị cáo Hưng có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội "giết người" do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, vụ án xảy ra xuất phát từ lỗi của bị hại… nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hưng 9 tháng 18 ngày tù, bằng với thời gian bị tạm giam nên Hưng được trả tự do ngay tại tòa.

Ba bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 9 tháng đến 12 tháng tù cho hưởng án treo về cùng tội “Gây rối trật tự công cộng”./.
Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục