"Trải nghiệm làm nông dân” cùng các học sinh THCS

Thành đoàn Hà Nội phối hợp Trung tâm HanoiADC hoàn tất chương trình “Trải nghiệm làm nông dân” khóa 1 tại Ba Vì cho 160 học sinh.
Thành đoàn Hà Nội vừa phối hợp với Trung tâm hỗ trợ và phát triển thanh niên Hà Nội (HanoiADC) hoàn tất chương trình “Trải nghiệm làm nông dân” khóa 1 tại huyện Ba Vì cho hơn 160 học sinh lớp 6 và lớp 7 của Trường Trung học cơ sở Marie Curie.

Ngày 31/10, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu cho biết đây là chương trình đặc biệt giúp học sinh, nhất là những em sống tại các vùng đô thị hiểu thêm về cuộc sống và công việc thường nhật của người nông dân Việt Nam.

Tham gia chương trình, các em học sinh đã được giới thiệu và trực tiếp tham gia các hoạt động hàng ngày của người nông dân như trồng rau, cấy lúa, giã gạo, tát nước, bắt cá, nướng cá, chăm sóc gia súc, gia cầm…

Kết thúc chương trình, mỗi em đã tự tay đóng 1 gói chè khô để làm quà cho gia đình. Đây là sản phẩm do chính các em làm ra, từ việc hái chè, vò, sao khô và đóng gói.

Song song với chương trình “Trải nghiệm làm nông dân,” Thành đoàn Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội (HanoiADC) còn tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng sống “Học kỳ quân đội,” kỹ năng thực hành xã hội “Học làm người có ích” dành cho các học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh việc tổ chức các khóa tập huấn tại nhà trường, nhằm giúp các em có thêm những hiểu biết thực tế, Hà Nội còn tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm như “Trải nghiệm làm chiến sỹ,” “Trải nghiệm học đường”… để giúp các em được tiếp cận với những vấn đề thực tế của cuộc sống xã hội.

Trong thời gian tới, Thành đoàn Hà Nội dự kiến sẽ triển khai chương trình này đến tất cả các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thêm nhiều chương trình trải nghiệm mới phù hợp với tâm lý và nhu cầu của học sinh, nhằm giáo dục kỹ năng sống, tạo hành trang vững chắc cho các em bước vào đời./.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục