Thành phố Hà Nội triển khai cải tạo sông, nâng công suất trạm bơm và xây hồ điều hòa tại nhiều khu vực, nhằm kịp thời giải quyết úng ngập trước mùa mưa 2026, bảo đảm an toàn sinh hoạt và giao thông.
Tại khu vực Bắc Bộ, tổng diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại, gãy đổ vào khoảng 10.476 ha; địa phương bị thiệt hại nhất là Cao Bằng, tiếp đến là Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang.
Hiện công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thoát nước Hà Nội vẫn đang ứng trực, tua vớt rác tại miệng thu nước, khơi thông dòng chảy, để thoát nước nhanh các khu vực bị ngập úng.
Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hiện các địa phương ở Bắc Bộ vận hành 61 trạm với 324 máy để tiêu thoát nước.
Trước tình trạng mực nước sông Nhuệ lên cao, có nhiều điểm sụt sạt, tràn bờ, thành phố Hà Nội yêu cầu vận hành tối đa các trạm bơm để bơm tiêu nước sông Nhuệ vào sông Đáy, sông Hồng.
Đại diện Cục Thủy lợi cho biết các công trình thủy lợi đang vận hành hết công suất để tiêu thoát nước; nếu trời không mưa lớn đột xuất trong 2 ngày nữa, sẽ hoàn thành tiêu úng 47.000ha còn lại.
Quận Đống Đa yêu cầu Công ty Nước sạch Hà Nội có kế hoạch, phương án khắc phục ngay sự cố và thống nhất với UBND phường Văn Chương để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và các công trình liền kề.
Quả bom dài khoảng hơn 2m, đường kính từ 40-45cm, nặng khoảng hơn 500kg, cách mặt nước 10m, vị trí quả bom gần trạm bơm Tình Quang, cách bờ sông Đuống khoảng 50m.
Hà Nam là địa phương có diện tích bị ngập úng nhiều nhất do ảnh hưởng của bão số 2 với 1.214ha; Ninh Bình 351,5ha; Thái Bình 210ha; Bắc Giang 102ha; toàn vùng Bắc Bộ đang vận hành 225 trạm bơm.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, đã bố trí các lực lượng, phương tiện của công ty tập trung làm vệ sinh, kiểm tra thanh thải đảm bảo thông thoáng dòng chảy bị ảnh hưởng...
Cơn mưa lớn bất ngờ vào cuối chiều đã gây ngập nhiều khu vực; tại Triều Khúc, xã Tân Triều (Thanh Trì), tuyến đường Cầu Giấy, Dịch Vọng, Trần Thái Tông, Mỹ Đình hiện nước ngập gần ngang bánh xe máy.
Cây đổ là cây xà cừ có đường kính khoảng 1,6m tại số 31 phố Hàng Chiếu, khi đổ bật gốc kéo theo một mảng vỉa hè và đè bẹp xe ô tô lưu thông qua tuyến phố này. Rất may, không có thiệt hại về người.
Trưa 24/5, sau khi tiến hành bơm nước, nước ngập tại các hầm chui dân sinh và khu vực nội thành đã cơ bản rút hết, nhờ đó, người và phương tiện giao thông đi lại thuận tiện và an toàn hơn.
Mực nước trên hệ thống sông, hồ điều hòa ở Hà Nội tại thời điểm 18h đã hạ so với thời điểm lúc 16h cùng ngày, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước và sẵn sàng đón các trận mưa tiếp theo.
Mùa mưa năm nay, lượng nước về các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Đà chỉ bằng 61-80% so với trung bình nhiều năm; lượng nước ở các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình hiện chỉ đạt khoảng 8,4 tỷ m3.
Theo Sở Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Long An, đơn vị hoàn thành việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước ngọt tại xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, với kinh phí khoảng 700 tỷ đồng.
Lượng mưa trên địa bàn chiều 11/5 có cường độ lớn, trung bình 100mm, liên tục trong 1 giờ đồng hồ, nên đã vượt quá công suất thiết kế của hệ thống thoát nước của thành phố.
Tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, tính đến 17 giờ ngày 14/1, diện tích có nước là 88.021ha, đạt 16,8% kế hoạch.