Trận chung kết World Cup 2022 lập kỷ lục về người xem tại Mỹ

Theo số liệu do hãng thống kê Nielsen và kênh truyền hình Fox công bố ngày 20/12, đã có 16.783.000 người tại Mỹ theo dõi trận đấu này trên kênh Fox trong một buổi sáng Chủ Nhật (giờ địa phương).
Trận chung kết World Cup 2022 lập kỷ lục về người xem tại Mỹ ảnh 1Pha tranh bóng bổng quyết liệt giữa hậu vệ Pháp Theo Hernandez (phải) và tiền đạo Argentina Messi trong trận chung kết World Cup 2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuộc đối đầu kinh điển giữa đội tuyển Pháp và Argentina đêm 18/12 vừa qua đã ghi nhận số lượng người xem qua truyền hình cao nhất tại Mỹ đối với môn bóng đá nam.

Theo số liệu do hãng thống kê Nielsen và kênh truyền hình Fox công bố ngày 20/12, đã có 16.783.000 người tại Mỹ theo dõi trận đấu này trên kênh Fox trong một buổi sáng Chủ Nhật (theo giờ địa phương).

[Video] Biển người chào đón Messi và các đồng đội khi trở về Argentina  

Con số này vượt qua kỷ lục số người xem World Cup bóng đá nam trên một kênh tiếng Anh được thiết lập trước đó, khi 14,51 triệu người theo dõi Brazil đánh bại Italy trong trận chung kết World Cup 1994.

Trong khi đó, kênh Telemundo ghi nhận 9 triệu người theo dõi trận chung kết World Cup 2022, nâng tổng lượng người xem qua các kênh ở Mỹ lên tổng cộng 25.783.000 người.

Đây là lượng khán giả truyền hình lớn nhất của một trận bóng đá nam trong lịch sử tại Mỹ.

Xét rộng hơn, đây là kỷ lục lớn thứ hai ở nước này, chỉ sau trận chung kết World Cup nữ vào năm 2015, với kỷ lục 26,7 triệu người theo dõi.

Lượng người xem trận chung kết năm nay trên các kênh truyền hình tại Mỹ cũng tăng 47% so với trận chung kết World Cup năm 2018 giữa tuyển Pháp và Croatia.

Fox Sport cho biết World Cup 2022 là sự kiện được phát trực tuyến nhiều thứ 3 của kênh này, sau giải Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl) LI năm 2017 và Super Bowl LIV năm 2020.

Giải đấu kéo dài 4 tuần này đạt mức trung bình khoảng 3,59 triệu người xem mỗi trận, xét trên toàn bộ 64 trận đấu được phát sóng trên Fox hoặc FS1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục