Cây, cành thông nhập khẩu là 'hot trend' mùa Giáng sinh 2020

Trang trí mùa Giáng sinh 2020: Cây thông nhập khẩu hút khách

Năm nay, người dùng có xu hướng tìm mua những cây thông tươi, cành thông nhập khẩu từ Trung Quốc, Hà Lan với giá thành hơp lý cùng độ nhỏ gọn, tiện dụng đối với những hộ gia đình sống trong chung cư.
Cây tùng thơm tươi được nhiều khách hàng mua trang trí trong dịp Noel năm nay. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cây tùng thơm tươi được nhiều khách hàng mua trang trí trong dịp Noel năm nay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Giáng sinh, trên chợ mạng và các shop chuyên bán đồ trang trí đã tràn ngập những mặt hàng phục vụ cho mùa Noel. Năm nay, ngoài những sản phẩm trang trí quen thuộc thì cây và cành thông tươi là món đồ được nhiều người tiêu dùng săn đón.

Nếu như những năm trước, người tiêu dùng chỉ có thể mua cây và cành thông tươi tại các công ty nhập khẩu hoa hay các cửa hàng lớn thì năm nay loại sản phẩm này được bày bán ở nhiều nơi, từ tiệm cây xanh tới cửa hàng lưu niệm. Thậm chí, ngay cả "chợ online" cũng dễ dàng tìm kiếm.

Sản phẩm thông tươi dùng trang trí Noel rất phong phú, như: Cây tùng tuyết, cây tùng thơm, cây sơn tùng, cây thông Đan Mạch, cây thông Hà Lan… Tùy vào xuất xứ, loại cây thông và kích thước mà giá thành của nó sẽ có sự chênh lệch khác nhau.

Dù gần 2 tuần nữa mới đến Giáng sinh, nhưng chị Nguyễn Thuỳ Chi (Ba Đình, Hà Nội) đã sắm cho mình một cây thông tươi mini để phòng khách trong nhà. Chị cho biết: “Năm nay tôi không mua cây thông giả để trong nhà nữa vì khá cồng kềnh và lá cây cũng cứng. Cây thông thật dù gì cũng sẽ mềm mại và tự nhiên hơn.”

Tham khảo một số địa chỉ bán cây thông tươi tại Hà Nội, có thể thấy rất nhiều chủ cửa hàng sử dụng các tên gọi khác nhau như cây tùng tuyết, cây tùng thơm, cây sơn tùng, cây thông Đan Mạch, cây thông Hà Lan. Tuy nhiên, tùy vào xuất xứ, loại cây thông và kích thước mà giá thành của nó sẽ có sự chênh lệch khác nhau.

Anh Nguyễn Thái Sơn, chủ chuỗi cửa hàng kinh doanh Tiệm cây TBROS (219 Xã Đàn, Hà Nội) cho biết mùa Giáng sinh năm nay các loại cây thông, tùng thơm rất đắt khách, trong dịp này cửa hàng đã nhập về 100 cây tùng để bán mà cũng gần hết.

“Giá thấp nhất với loại thông tươi này là cây tùng thơm. Đây là loại có kích thước khá nhỏ, chỉ cao khoảng 30-80cm, có màu xanh non tươi, mùi thơm tự nhiên, nhìn hình dáng giống cây thông Giáng sinh. Một cây tùng thơm loại 80cm có giá 400 nghìn đồng/sản phẩm, loại 90-100cm giá 450-500 nghìn đồng/sản phẩm, giá bán đã bao gồm chậu sứ và trang trí đi kèm,” anh Sơn cho biết.

Trang trí mùa Giáng sinh 2020: Cây thông nhập khẩu hút khách ảnh 1Cây tùng thơm đẹp, bền, thân thiện với tự nhiên rất phù hợp để trang trí tại các bàn làm việc và là quà tặng rất xinh xắn trong dịp lễ Giáng sinh này. Mùi hương của cây tùng còn có thể xua đuổi được muỗi nên càng được nhiều người ưa chuộng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Bên cạnh những cây thông tươi, mặt hàng trang trí Giáng sinh đang được người tiêu dùng săn lùng không kém đó là cành thông tươi được nhập từ Trung Quốc, Hà Lan.

Theo khảo sát, cành thông Trung Quốc được bán theo bó với giá 140-170 nghìn đồng/bó 3 cành có quả, còn cành thông tươi nhập khẩu từ Hà Lan thì được bán từ 200-250 nghìn đồng/cân. Tuy nhiên, người dùng có xu hướng mua cành thông Hà Lan nhiều hơn cả.

Chị Quỳnh Chi (Hoàng Mai, Hà Nội) vừa khoe mới mua được 2 cành thông Hà Lan với “giá người quen” chỉ 400.000 đồng để trang trí góc nhỏ của gia đình.

“Do diện tích nhà nhỏ nên tôi chỉ mua cành có chiều cao khoảng 70-80cm, tán nhỏ để cắm vừa 1 bình hoa thông thường. Để thêm đẹp mắt, tôi còn mua thêm hình ông già Noel, bông tuyết, quả các màu để trang trí,” chị Chi nói.

Cành thông tươi Hà Lan là cành được lấy từ cây thông lớn, có hình dáng đẹp (giống hình cây thông Noel), phần lá thông hơi có màu trắng nhìn rất giống bị tuyết bám vào. Mỗi cành thông này dài từ 80-90cm, nặng trên 1 kg/cành.

Chị Tuyết Nhung, một chủ tiệm bán cây thông online cho biết cành thông nhập khẩu giá lên tới 250 nghìn đồng/cân, tính ra đắt hơn thông Trung Quốc nhưng lại được khách “thi nhau” đặt mua.

"Ban đầu, tôi cũng nhập dè dặt vì sợ năm nay khó khăn do COVID-19 nên khách ngại mua. Thế nhưng không ngờ chỉ có hơn một tuần đã cả trăm đơn đặt hàng, càng về ngày Lễ càng có nhiều đơn đặt hàng thêm. Vì hàng này không thể nhập sẵn vào kho như thông nhựa, vì vậy tôi nhận đặt trước 5-7 ngày,” chị Nhung kể.

Theo chị Nhung, thông khách mua về cắm vào bình nước sẽ tươi được khoảng 2 tuần. Sau thời gian này đem phơi khô, cành thông sẽ chuyển sang màu nâu và vẫn có thể cắm trang trí trong nhà.

Trang trí mùa Giáng sinh 2020: Cây thông nhập khẩu hút khách ảnh 2Cành thông nhỏ gọn được trang trí đẹp mắt chiếm nhiều cảm tình của người tiêu dùng. (Ảnh nguồn: Tiệm hoa Ông Xã)

Chị Diệp Phạm, một người thích cắm hoa chia sẻ kinh nghiệm để trang trí cành thông lung linh hơn mà không cần dùng xốp là lấy tờ bóng kính trong vò lại và cho vào bình hoa, ấn nhẹ cho ngập nước là đẹp.

"Để có bình thông đẹp phải cắm tạo độ thoáng, thưa, không nên ham cắm quá nhiều sẽ làm rối mắt và mất đi vẻ thẩm mỹ của các cành thông. Bên cạnh đó trang trí thêm các quả bóng đỏ, vàng sẽ tạo điểm nhấn," chị Diệp chia sẻ thêm.

[Thành phố Hồ Chí Minh: Nở rộ xu hướng trang trí Giáng sinh tại nhà]

Anh Minh Đức, một đầu mối bán thông tươi nhập khẩu cho biết hiện nay trên thị trường thông tươi Noel thường có 3 phân khúc chính. Thứ nhất là cây thông mini, tùng và thông bán theo cành, đối tượng mua thường là các gia đình trẻ, có thu nhập trung bình. Thứ hai, là tầng lớp trung lưu, có xu hướng chọn thông nhập khẩu, với mức chi trả cho mỗi cây từ 3-10 triệu đồng. Phân khúc còn lại là các cơ quan, nhà hàng, khách sạn thường mua những cây thông lớn với giá từ 15-30 triệu đồng.

“Người tiêu dùng đang có xu hướng yêu thích và tìm mua các sản phẩm cây thông tươi để tạo cảm giác mới mẻ cho ngày lễ Giáng sinh sắp tới. Tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế mà khách hàng cũng nên cân nhắc việc mua sắm sao cho phù hợp để Giáng sinh vừa rực rỡ nhưng cũng hợp túi tiền,” anh Đức nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục