Trang web của Bộ Quốc phòng Mexico bị tấn công

Nhóm tin tặc xưng là Anonymous Mexico đã tấn công vào trang mạng của Bộ Quốc phòng Mexico và đăng tuyên ngôn của 1 nhóm phiến quân.
Nhóm tin tặc xưng là "Anonymous Mexico" đã tấn công vào trang mạng của Bộ Quốc phòng Mexico và đăng trên trang này bản tuyên ngôn của nhóm phiến quân Zapatista (EZLN) trong hai giờ đồng hồ ngày 16/1.

Tổ chức MexicanH Team, vốn tự nhận là một phần của nhóm Anonymous Mexico, đã khẳng định trên Twitter rằng đã tấn công và "đột nhập" được vào trang mạng của bộ trên.

Về cuộc tấn công mạng này, Bộ Quốc phòng Mexico đã ra thông báo cho biết trang mạng chủ "không hoạt động" song không đưa ra lý do hoặc những thông tin liên quan đến vụ tấn công.

Cũng trong ngày 16/1, trang mạng của Hải quân Mexico cũng phải tạm ngưng hoạt động, sau đó cơ quan này cũng ra một thông báo cho biết đã bị tấn công mạng theo phương thức DDOS.

Nhóm EZLN xuất hiện từ năm 1994, tuyên bố bảo vệ quyền lợi cho người thiểu số Mexico ở phía nam đất nước và đã từng nhiều lần đụng độ với quân đội nước này./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục