Trang web của Quốc hội Thụy Điển gặp trục trặc do tin tặc tấn công

Trang web của Quốc hội Thụy Điển bị ngừng hoạt động một phần vào ngày 2/5 và hoạt động với tốc độ chậm trong ngày 3/5, chưa biết khi nào các dịch vụ trên trang web sẽ hoạt động bình thường trở lại.
Trang web của Quốc hội Thụy Điển gặp trục trặc do tin tặc tấn công ảnh 1Quốc hội Thụy Điển bị tấn công mạng. (Nguồn: The Business News)

Quốc hội Thụy Điển thông báo trang web của cơ quan này đã bị tấn công mạng gây ra tình trạng gián đoạn truy cập.

Trang web bị ngừng hoạt động một phần vào ngày 2/5 và hoạt động với tốc độ chậm trong ngày 3/5.

[NATO bị tấn công mạng quy mô lớn, 40% cơ sở hạ tầng tê liệt]

Một người phát ngôn của Quốc hội Thụy Điển cho hay: "Các phân tích cho thấy đó là một vụ tấn công từ chối dịch vụ (DDoS). Hiện trang web đã có thể truy cập nhưng với tốc độ chậm và việc xem các nội dung trực tuyến trên trang web gặp nhiều khó khăn."

Người phát ngôn này cho biết thêm nỗ lực khôi phục trang web đang được triển khai và hiện chưa biết khi nào các dịch vụ trên trang web sẽ hoạt động bình thường trở lại.

Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và các nhà chức trách đã cảnh báo về các cuộc tấn công mạng gia tăng nhằm vào các lợi ích của Thụy Điển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục