Trao bằng tiến sĩ cho Bộ trưởng Khoa học Angola

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Angola là phụ nữ nước ngoài đầu tiên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ vật lý hạt nhân tại Việt Nam.
Được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã trao bằng Tiến sĩ khoa học của Việt Nam cho bà Maria Candida Pereira Teixeira, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Angola, Chủ tịch Ủy ban hỗn hợp liên chính phủ Angola-Việt Nam.

Bà Teixeira làm luận án Tiến sĩ khoa học về vật lí hạt nhân với chủ đề "Phát triển và ứng dụng các phương pháp sử dụng thiết bị phân tích hạt nhân để nghiên cứu thành phần cơ bản của trầm tích biển Angola".

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam Phạm Tiến Nhiền đã chúc mừng Bộ trưởng Teixeira, người phụ nữ nước ngoài đầu tiên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ vật lý hạt nhân tại Việt Nam.

Đại sứ hy vọng sẽ có thêm nhiều nhà khoa học khác của Angola thành công trong lĩnh vực này, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống nói chung và trong lĩnh vực khoa học, công nghệ nói riêng giữa hai nước.
 
Hiện nay, Angola còn có ba thực tập sinh đang làm luận án tiến sĩ khoa học về vật lí hạt nhân tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục