Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng luật với Hoa Kỳ

Đoàn công tác Bộ Tư pháp  đã có chuyến thăm Hoa Kỳ nhằm tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tư pháp thăm và làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 8-15/5, theo lời mời của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael W.Michalak.

Trong chuyến thăm này, đoàn đã tìm hiểu, khảo sát kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển, quy phạm pháp luật phục vụ việc xây dựng Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Trong thời gian ở Hoa Kỳ, đoàn đã có các cuộc làm việc với các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ ở cấp liên bang, trong đó có Ủy ban Tư pháp thuộc Hạ viện, Ủy ban Tư pháp thuộc Thượng viện, Bộ Tư pháp, Tòa án Tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Cục Lưu trữ Liên bang, Cơ quan Đăng ký Liên bang phụ trách việc pháp điển các văn bản pháp luật do các cơ quan hành pháp liên bang ban hành và Văn phòng Rà soát Luật thuộc Hạ viện chịu trách nhiệm chính việc chuẩn bị dự thảo pháp điển các luật của Quốc hội.

Đoàn cũng có các buổi làm việc với Văn phòng Pháp luật Hành chính của bang California phụ trách việc pháp điển các văn bản pháp luật được các cơ quan hành pháp ban hành ở cấp bang và Công ty luật Baker & McKenzie với tư cách là người sử dụng và hưởng lợi kết quả của công tác pháp điển văn bản pháp luật.

Tại các buổi làm việc, đoàn đã được giới thiệu về lịch sử, thể chế pháp luật và thực tiễn hiện hành của Hoa Kỳ ở cả cấp liên bang và cấp bang về công tác pháp điển và hợp nhất văn bản pháp luật, cũng như vai trò và đóng góp của công tác pháp điển văn bản pháp luật vào sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung.

Theo đó, hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ dù rất đồ sộ, phức tạp song đã trở nên minh bạch hơn, dễ tiếp cận, thống nhất, dễ áp dụng, tạo thuận lợi cho phát triển.

Bên cạnh đó, đại diện các cơ quan Hoa Kỳ còn chia sẻ với đoàn những kinh nghiệm trong việc tiếp cận, xây dựng thành công và duy trì Bộ pháp điển các văn bản hành pháp liên bang; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác pháp điển; kỹ thuật xây dựng các bộ pháp điển, đảm bảo các điều kiện về pháp lý, vật chất và nhân sự cho công tác này và ngay cả những mặt chưa được trong việc pháp điển các đạo luật của Quốc hội.

Ngoài ra, Bộ trưởng Hà Hùng Cường và đoàn công tác cũng đã trao đổi với lãnh đạo Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về một số vấn đề tư pháp và pháp luật khác được hai bên quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục