Trao giải cuộc thi nói về đất nước và con người VN

Các video dự thi đều tập trung vào những nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền trên cả nước và tính cách của con người Việt Nam.
Chiều ngày 25/1, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp với Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi video mang tên: “Vietnam: My Voice, My Video.” 80 video của các thí sinh từ 16 tỉnh, thành phố trên cả nước đã gửi về tham dự cuộc thi kể từ ngày 4-23/1. Các video dự thi đã được đăng tải trên Youtube của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả, theo thông tin từ Ban tổ chức cuộc thi: “Peace” (Hòa bình) của Lê Anh Tú, “Bet Café Style” (Phong cách cà phê Bệt Sài Gòn) của Nguyễn Thành Đạt và “Hanoi Café in Vietnam” (Cà phê Hà Nội) của Bùi Quang Huy là những video thu hút số lượng bình chọn lớn nhất của người xem. Trong buổi lễ trao giải, Ban tổ chức đã trình chiếu một số video nổi bật như “Bet Café Style”, “Hanoi Express”, “Hanoi in Winter”, “Hanoi Café in Vietnam”,… Các video dự thi đều tập trung vào những nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền trên cả nước ở các lĩnh vực như ẩm thực, phong cảnh, trang phục, di tích lịch sử,… đến tính cách của con người Việt Nam. Nguyễn Trung Kiên, tác giả của video “Hanoi Express” chia sẻ: Đây là cơ hội rất tốt để chúng ta giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Chỉ với 100 giây mà có thể làm nổi bật được những nét độc đáo nhất, đặc trưng nhất của Hà Nội không phải là điều dễ dàng. “Để thực hiện được bài dự thi này, mình đã phải rất ‘kỳ công.’ Khi dựng video, mình đã phải thay đổi kịch bản rất nhiều so với kế hoạch ban đầu để đúng với tiêu chí, yêu cầu ban tổ chức đặt ra,” Trung Kiên cho biết. Phát biểu trong lễ trao giải, đại diện Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh: “Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích tất cả các bạn trẻ nắm bắt luồng sáng tạo của mình; để cho thế giới nghe thấy tiếng nói của bạn, xem video của bạn. Chúng tôi vui mừng vì các bạn đã rất tự tin và đã thực hiện các video rất ấn tượng.” Tại buổi lễ trao giải, nhà biên kịch, đạo diễn Phan Huyền Thư cũng đã chia sẻ với những người tới tham dự những kinh nghiệm, kỹ năng làm phim, dựng video của mình./.
Trong thông tin đăng tải ngày 25/1, chúng tôi đã có sự nhầm lẫn tên tác giả của video “Hanoi Café in Vietnam”.  Tác giả của video này là Bùi Quang Huy, không phải là Nguyễn Trung Kiên như thông tin ban đầu đã đưa.

Chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi tác giả Bùi Quang Huy, tác giả Nguyễn Trung Kiên và quý vị độc giả.
Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục