Trao giải cuộc thi Ống kính trẻ thơ dành cho học sinh

Giải vàng thuộc về nhóm 5 em học sinh của trường trung học cơ sở M.V Lômônôxốp với bộ phim “Điều quan trọng nhất.”

Sáng nay, ngày 2/11/2013, Công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam đã trao giải thưởng cuộc thi Ống kính trẻ thơ dành cho học sinh bậc trung học cơ sở tại Hà Nội.

Giải vàng thuộc về nhóm 5 em học sinh của trường trung học cơ sở M.V Lomonosov với bộ phim “Điều quan trọng nhất.” Giải bạc được trao cho phim “Chiếc hộp kỳ diệu” của đội Marie Curie.

Với giải nhất, phim “Điều quan trọng nhất” của học sinh trường M.V Lomonosov sẽ đại diện Việt Nam tham gia giải khu vực châu Á Thái Bình Dương, dự kiến tổ chức tại Thái Lan vào tháng 1/2014.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao giải kịch bản xuất sắc cho phim “Điều diệu kỳ” của đội Hà Nội-Amsterdam 1, giải diễn xuất sắc nhất cho phim “Chicky” của đội Hà Nội-Amsterdam 2, giải ý tưởng cho phim “Luật chơi” của đội trường Wellspring và giải quay phim xuất sắc cho phim “Game ảo” của đội trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh.

Các bộ phim tham gia tranh giải năm nay xoay quanh chủ đề giao tiếp và môi trường, được thực hiện trong thời gian các em nghỉ hè.

Khác với mọi năm, các bộ phim năm nay không có thể loại phóng sự hay phim tư liệu mà đều là phim đóng diễn, tuy nhiên nội dung các phim vẫn rất phong phú, cách thể hiện hài hước và truyền tải thông điệp sâu sắc đến người xem. Phim “Điều quan trọng nhất” nói về việc tiết kiệm nước, một vấn đề khá quen thuộc nhưng lại được các em học sinh thể hiện qua tình huống hài hước và gần gũi cuộc sống. Phim “Game ảo” phản ánh thực trạng nghiện game dẫn đến tình trạng sống ảo trong giới trẻ hiện nay…

Thông qua các bộ phim, các em học sinh cũng thể hiện cách nhìn của mình về cuộc sống gia đình hiện đại, mối quan hệ, cách giao tiếp giữa bố mẹ với nhau, bố mẹ với con cái. Điều này được thể hiện qua nhiều phim như “Điều quan trọng nhất”, “Chiếc hộp kỳ diệu”, “Luật chơi”, “Game ảo”.

Theo em Đinh Văn Khải, học sinh lớp 8A3, trường trung học cơ sở Wellspring, đây thực sự là chương trình bổ ích, giúp các em làm quen với máy quay, rèn luyện và thể hiện khả năng quan sát các vấn đề trong cuộc sống, sự sáng tạo. “Đây cũng là cơ hội để chúng em học tập sâu sắc hơn về tinh thần đoàn kết, làm việc nhóm, đóng góp ý kiến và tôn trọng ý kiến của bạn để có một tác phẩm chung tốt nhất,” Khải chia sẻ.

Cuộc thi Qua ống kính trẻ thơ (Kid Witness News) là một chương trình đào tạo làm phim trên khắp thế giới do Tập đoàn Panasonic khởi xướng và tổ chức với mục đích tăng cường khả năng giao tiếp, sáng tạo và cách làm việc theo nhóm và tạo cơ hội cho các em thể hiện ý tưởng thông qua các tác phẩm làm phim của trẻ em từ 10 đến 15 tuổi. Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên năm 1989 tại Mỹ và trở thành một sân chơi quốc tế từ năm 2004.

Theo ban tổ chức, đến nay, đã có 29 nước và khu vực với 662 trường trên toàn thế giới tham gia chương trình.

Cuộc thi Ống kinh trẻ thơ được Panasonic tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam năm 2006. Năm 2012, bộ phim mang tên Một tin nhắn mới của đội trường chuyên Hà Nội-Amsterdam đã dành giải vàng tại Việt Nam và giải Kịch bản xuất sắc nhất tại giải khu vực châu Á Thái Bình Dương./.

Tin cùng chuyên mục