Trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng bà Đặng Thị Ngọc Thịnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của Phó Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ 2016-2021 trên các lĩnh vực được giao.
Trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng bà Đặng Thị Ngọc Thịnh ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 23/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt, trao các danh hiệu khen thưởng cho các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung.

Tại buổi lễ, các cán bộ nhận tặng thưởng và quyết định nghỉ hưu bày tỏ xúc động, tự hào về phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước tặng thưởng; khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cho đất nước và nhân dân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ cả bà Đặng Thị Ngọc Thịnh và ông Đào Việt Trung đều là những cán bộ cao cấp, ưu tú của Đảng, Nhà nước, được giao đảm nhiệm những trọng trách quan trọng qua nhiều nhiệm kỳ.

[Chủ tịch nước trao tặng Huân chương cho nguyên lãnh đạo Bộ Xây dựng]

Nhắc lại nhiệm kỳ 2016-2021 đầy khó khăn, thử thách, Chủ tịch nước đánh giá sau hơn 30 năm đổi mới, thế và lực của đất nước ngày càng lớn mạnh nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, bão lụt... liên tiếp xảy ra. Đặc biệt là đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động kinh tế-xã hội của đất nước trong 2 năm cuối nhiệm kỳ.

Trong bối cảnh đó, trong 5 năm 2016-2021, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, vừa duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; kinh tế tăng trưởng từng bước vững chắc và ngày càng được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển con người, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu đạt nhiều kết quả khả quan; chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật. Nhờ vậy, uy tín của Việt Nam tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước khẳng định có được những kết quả quan trọng đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp cả nước, trong đó không thể thiếu vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021, của Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh những kết quả công tác đó đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới; quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề quốc kế dân sinh và những vấn đề bức xúc trong xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới.

Chủ tịch nước đánh giá bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của Phó Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ 2016-2021 trên các lĩnh vực được giao, nổi bật như giúp Chủ tịch nước trong việc bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Chủ tịch nước với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tham gia tích cực và trực tiếp chỉ đạo hoạt động chung của Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X thành công tốt đẹp.

Trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng bà Đặng Thị Ngọc Thịnh ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ông Đào Việt Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng có nhiều đóng góp quan trọng và nổi bật trong công tác xã hội, thực hiện tốt các chương trình công tác đối nội và đối ngoại, góp phần tích cực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường hợp tác quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng hai cán bộ nhận khen thưởng; cảm ơn những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với kết quả công tác của Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch nước khẳng định Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và tập thể Văn phòng Chủ tịch nước sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy những truyền thống tốt đẹp, những thành quả quan trọng mà Văn phòng Chủ tịch nước đã cùng nhau đạt được, tiếp tục phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, qua đó góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ trao Huân chương Độc lập và Quyết định nghỉ hưu cho nguyên Phó Chủ tịch nước và nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ trao Huân chương Độc lập và Quyết định nghỉ hưu cho nguyên Phó Chủ tịch nước và nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ông Đào Việt Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ông Đào Việt Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ông Đào Việt Trung nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ông Đào Việt Trung nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục