Trao Kỷ niệm chương hoà bình cho Đại sứ Nga

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc tặng Đại sứ Liên bang Nga Seraphimov V.V
Chiều 14/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức trao Kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga Seraphimov V.V nhân dịp Đại sứ chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
 
Dự lễ trao kỷ niệm chương có Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Long, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt- Nga; ông Hồ Anh Dũng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại diện Ban đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nga.
 
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng chân thành cảm ơn những đóng góp quan trọng của Đại sứ góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt trong các hoạt động ngoại giao nhân dân.
 
Đại sứ Seraphimov bày tỏ niềm vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc, coi đó là tình cảm quí báu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dành tặng. Phần thưởng cao quí này rất có ý nghĩa với cá nhân Đại sứ vì cả cuộc đời ông đã gắn bó với nhân dân ba nước Đông Dương. Dù ở cương vị nào, Đại sứ Seraphimov cũng sẽ cố gắng góp sức phát triển quan hệ truyền thống hữu nghị hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.
 
Đại sứ Seraphimov là người bạn thân thiết, gắn bó với nhân dân Việt Nam hơn 30 năm. Trên mọi cương vị công tác, ông luôn ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam, đặc biệt trong các hoạt động ngoại giao nhân dân.
 
Trong nhiệm kỳ công tác, từ năm 2005 đến nay, với cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, ông luôn tích cực ủng hộ mọi hoạt động của Hội hữu nghị Việt- Nga, góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống và đối tác chiến lược Việt- Nga./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục