Trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Đại sứ Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu được trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc"

Chiều 3/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" tặng ông Khổng Huyễn Hựu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Tham dự lễ trao tặng có Đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Hội Hữu nghị Việt-Trung và đông đảo cán bộ Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Hà Nội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng phát biểu khẳng định Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" là phần thưởng tôn vinh những đóng góp của Đại sứ Khổng Huyễn Hựu trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc và nhân dịp ông kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Điểm lại nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Khổng Huyễn Hựu tại Việt Nam, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh Đại sứ Khổng Huyễn Hựu đã luôn dành sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ đối với quan hệ nhân dân hai nước Việt-Trung và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, trực tiếp tham gia những hoạt động hữu nghị nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt-Trung tổ chức.

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Đại sứ Khổng Huyễn Hựu về những đóng góp cho quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt-Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đặt nền tảng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Đại sứ Khổng Huyễn Hựu phát biểu bày tỏ niềm vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Chia sẻ về những cảm nhận tốt đẹp trong thời gian công tác tại Việt Nam, Đại sứ Khổng Huyễn Hựu khẳng định trong thời gian tới, dù ở đâu, trên cương vị nào, ông sẽ quan tâm theo dõi sự phát triển của Việt Nam, sự phát triển của quan hệ hai nước, cũng như tiếp tục có những đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục