Trẻ em cả nước vui đón Tết Trung Thu ấm áp tình thương

Các em thiếu nhi Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu và An Giang đã được tận hưởng niềm vui trong ''Đêm hội Trăng Rằm'' với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, vui nhộn và ấm áp.
Trẻ em cả nước vui đón Tết Trung Thu ấm áp tình thương ảnh 1(Nguồn: TTXVN)

Tại Cung Thiếu nhi Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt ''Đêm hội Trăng Rằm'' dành cho thiếu nhi Thủ đô nhân dịp Tết Trung Thu năm 2014.

Tại đêm hội, các em được nghe Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung Thu và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, vui nhộn.

Chương trình nghệ thuật do Đội nghệ thuật măng non và học sinh Cung Thiếu nhi Hà Nội biểu diễn với các tiết mục ca múa như ''Lên thăm chú Cuội,'' ''Múa mầm xanh,'' ''Xanh thắm ước mơ,'' các tiết mục thể dục nhịp điệu và thể dục nghệ thuật uyển chuyển, khỏe khoắn…

Đặc biệt, với tinh thần ''Sẻ chia yêu thương, nhân niềm hạnh phúc,'' Thành Đoàn, Hội đồng Đội thành phố, Cung Thiếu nhi Hà Nội phối hợp với Quỹ ''Hiểu về trái tim'' tặng 200 suất quà và 20 triệu đồng cho 200 bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập, rèn luyện tốt trên địa bàn thành phố.

Ấm áp và vui nhộn là cảm nhận của gần 2.000 thiếu nhi khi đến với chương trình Trung Thu năm nay tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Với chủ đề ''Trăng Rằm yêu thương,'' tại Nhà văn hóa thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh Đoàn đã tổ chức ''Đêm hội Trăng Rằm'' cho con em cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển Vùng 3, lực lượng kiểm ngư, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ khuyết tật… trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Trung Thu 2014.

Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần chăm lo, động viên thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, con em cán bộ, chiến sỹ đang phục vụ nơi biên giới, hải đảo được đón Tết Trung Thu đầm ấm.

Tết Trung Thu là một trong những hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để mọi trẻ em đều được vui chơi lành mạnh, được bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Chương trình diễn ra với các nội dung hấp dẫn như chơi các trò chơi dân gian, thi làm lồng đèn, dạy các bài hát Trung Thu, hướng dẫn múa một số bài dân vũ đơn giản, trò chơi bước nhảy thần tiên…

Các em thiếu nhi được xem hoạt cảnh sự tích Chú Cuội-Chị Hằng; 250 phần quà đặc biệt mỗi suất trị giá 200.000 đồng cũng dành tặng cho các em trong Đêm hội.

Từ 3-8/9, các ban, ngành, địa phương, nhà hảo tâm trong tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tặng quà cho gần 30.000 trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và con nông dân, công nhân lao động.

Liên đoàn lao động phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức ''Đêm hội Trăng Rằm'' và trao tặng 400 phần quà cho con em công đoàn viên; Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội nạn nhân HIV trao tặng hơn 500 suất quà cho trẻ bị nhiễm và có nguy cơ bị nhiễm.

Từ nguồn ngân sách tỉnh, An Giang còn dành 110 triệu đồng tặng 1.100 suất quà cho trẻ em nghèo, cận nghèo, trẻ đang điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa trung tâm, trẻ đang được nuôi dưỡng tại Trường trẻ em khuyết tật, Trường Tình thương Khai trí, Trung tâm nuôi dưỡng người già, trẻ mồ côi (tại thành phố Long Xuyên, các huyện Châu Đốc, Chợ Mới)...

Nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh phối hợp với Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo An Giang trao tặng trên 2.000 suất quà cho trẻ em ở các huyện, thị xã, thành phố, mỗi suất quà trị giá 80.000-100.000 đồng gồm bánh Trung Thu, lồng đèn, nước ngọt, sữa…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục