Theo cuộc thăm dò do tổ chức GEM Motoring Assist tiến hành, sáu trong số10 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 16 cho rằng chúng cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơnkhi ngồi đằng sau vô lăng của mẹ hơn là bố.
Bọn trẻ cho rằng bố thường lái xe quá nhanh, hay bị kích động và mất bìnhtĩnh khi lái xe trong khi mẹ biết kiềm chế hơn, không chuyển làn đường khi xeđang ở tốc độ cao để tránh tắc đường và thường nhường đường cho xe máy.
Tuy nhiên, chúng cũng thừa nhận mẹ lại thường hay dừng xe hoặc gặp khókhăn khi đỗ xe.
Theo cuộc thăm dò trên, bọn trẻ không thích bố mất kiên nhẫn khi lái xe và83% cho biết các ông bố lái quá nhanh.
Ngoài ra, chúng còn cho biết hơn phân nửa số ông bố thường quát tháo nhữnglái xe khác và 35% số trẻ cho hay chúng cảm thấy bất an khi bố mất bình tĩnh.
Trong khi đó, 70% số trẻ được hỏi cho biết mẹ thường hát khi lái xe và 52%cho biết các bà mẹ thường nói liên tục, đồng thời thừa nhận các bà mẹ không phảilà người lái xe hoàn hảo./.