Nghị định 86/2024/NĐ-CP quy định tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với nợ được phân loại từ nợ nhóm 1 đến nhóm 5 của tổ chức tín dụng (trừ tổ chức tài chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Các chuyên gia lo ngại khi việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02 hết hiệu lực vào giữa năm 2024, nợ xấu ngành ngân hàng sẽ tăng mạnh.
Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện trích lập dự phòng rủi ro cụ thể nhằm bổ sung vốn trong vòng 3 năm để có nguồn lực xử lý rủi ro nợ xấu.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng phân loại nợ theo 5 nhóm: Nợ tiêu chuẩn, nợ cần chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn.
Các chuyên gia cho rằng lợi nhuận ba tháng đầu năm phản ánh chưa sát tình hình kinh doanh của ngành ngân hàng mà mới đơn thuần là chênh lệch thu chi trong khi chi phí trích lập dự phòng thường lớn.
Bên cạnh lợi nhuận, mở rộng quy mô tổng tài sản cũng là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các ngân hàng thương mại cổ phần, bởi đây là tổng hòa các thị phần.
22 doanh nghiệp nhóm ngành tài chính niêm yết trên HNX có tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 10.443 tỷ đồng, chiếm 48,7% tổng lợi nhuận toàn thị trường.
Để đối phó với tình trạng nợ xấu gia tăng, các chuyên gia kinh tế khuyến cáo, các ngân hàng phải chấp nhận giảm lợi nhuận, tăng trích lập dự phòng rủi ro.
Lợi nhuận trước thuế của BIDV tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7.254 tỷ đồng và đạt 78% kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
Nếu những năm trước lợi nhuận của các nhà băng đến từ tín dụng-đầu tư thì năm nay, một số ngân hàng đã tăng thu từ các hoạt động khác để tạo nên sự bứt phá mạnh mẽ.
Mặc dù con số lợi nhuận chưa đạt tới nghìn tỷ đồng nhưng một số nhà băng này đã có sự tăng trưởng tính bằng lần chứ không phải phần trăm như các năm trước.
Câu hỏi được lãnh đạo Bộ Tài chính đặt ra với ngành thuế là: Số thu ngân sách vượt toán tới hàng chục nghìn tỷ đồng có đáng mừng không, khi một nửa trong số đó là thu từ sử dụng đất.
MB dự kiến đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm 2015 lên mức 20%, thay vì kế hoạch đặt ra từ đầu năm là 13%.