Triển khai dự án truyền bá văn hóa Tây Ban Nha

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam triển khai dự án về giảng dạy, biểu diễn âm nhạc tại Việt Nam và truyền bá văn hóa Tây Ban Nha.

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam triển khai dự án về giảng dạy, biểu diễn âm nhạc tại Việt Nam và truyền bá văn hóa Tây Ban Nha.

Dự án được Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Sứ quán Tây Ban Nha ký kết tháng 12/2008, do Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế cho sự phát triển của Tây Ban Nha (AECID) tài trợ.

Hiện nay, phía Tây Ban Nha đã cử các nghệ sỹ chơi ghi ta, sáo Flute, kèn Trombone và chỉ huy dàn nhạc sang giảng dạy các lớp cá nhân, tập thể và luyện đàn với dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội tại Học viện.


Tối 26/3, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội sẽ có buổi biểu diễn cùng với chỉ huy C.Cuesta và Nghệ sỹ G. Fuertes (Guitar) tại Nhà hát Lớn và tối 27/3 tại Phòng Hòa nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình bao gồm các tác phẩm đương đại của các nhạc sỹ Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và bản Giao hưởng số 2 của nhạc sỹ danh tiếng người Nga S.Rachmaninoff.

Tháng 12, các nghệ sỹ Tây Ban Nha sẽ sang Việt Nam biểu diễn chương trình Chào năm mới.

Trong năm nay, phía Tây Ban Nha sẽ mời các nghệ sỹ và chỉ huy Tây Ban Nha sang giảng dạy các lớp chuyên ngành, tổ chức luyện tập và biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhiều tác phẩm âm nhạc thế giới và một số tác phẩm của nhạc sỹ Tây Ban Nha và Việt Nam.

Tháng 5/2010, dự án tiếp tục được thực hiện với chương trình biểu diễn bản Giao hưởng số 9 bất hủ của Nhạc sỹ vĩ đại L.Beethoven cùng Dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục