Triển lãm 200 bức ảnh về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã triển lãm ảnh, trưng bày hiện vật và tài liệu về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam với chủ đề “Quân đội anh hùng, truyền thống vẻ vang" tại Thái Nguyên.
Triển lãm 200 bức ảnh về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 1Các sinh viên thăm quan triển lãm ảnh và hiện vật về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Lan Anh/TTXVN)

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014), ngày 4/11, tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã khai mạc triển lãm ảnh, trưng bày hiện vật và tài liệu về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam với chủ đề “Quân đội anh hùng, truyền thống vẻ vang."

Triển lãm giới thiệu gần 200 bức ảnh, tư liệu và các hiện vật lưu trữ trong Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Không gian triển lãm được chia theo bốn nội dung gồm khái lược quá trình hình thành lực lượng vũ trang nhân dân - tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam; Bác Hồ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước với quân đội nhân dân; Quân đội Nhân dân Việt Nam dũng cảm, kiên cường trong kháng chiến chống đế quốc xâm lược; Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ 1975 đến nay.

Ngay sau khai mạc, triển lãm đã thu hút gần 2.000 sinh viên đến thăm quan, tìm hiểu và nghiên cứu tư liệu phục vụ học tập. Theo kế hoạch, Triển lãm mở cửa đến hết ngày 6/11.

Sau Triển lãm, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sẽ phối hợp với Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc Quân khu 1 tiếp tục trưng bày lưu động tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn.

Nhân dịp này, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên cũng trưng bày những hình ảnh và tư liệu về chủ quyền biển đảo, thềm lục địa quốc gia cho đông đảo sinh viên tìm hiểu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục