Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào

Đây là triển lãm do Bộ Quốc phòng Lào tổ chức, mở đầu cho các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.
Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào ảnh 1Thượng tướng Thongloy Silivong, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng Lào và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng các quan khách tham quan Triển lãm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 25/10, Triển lãm ảnh kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong cuộc cách mạng nhân dân các bộ tộc Lào (30/10/1949-30/10/2019) đã khai mạc tại Bảo tàng Kaysone Phomvihane ở thủ đô Vientiane.

Đây là triển lãm do Bộ Quốc phòng Lào tổ chức, mở đầu cho các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

[Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam tại Lào]

Tham dự triển lãm có Thượng tướng Thongloy Silivong, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào, Đại tá Tào Văn Thái, đại diện cho tầng lớp thanh niên, phụ nữ, cùng đông đảo các cán bộ, chiến sỹ các quân binh chủng của Lào…

Triển lãm trưng bày 168 bức ảnh gồm 3 phần:

Phần 1 là những bức ảnh giới thiệu về quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hoạt động tại Lào từ năm 1945 đến năm 1954, thời kỳ quân và dân hai nước cùng chung chiến hào chống thực dân Pháp xâm lược.

Phần 2 là những bức ảnh về liên quân chiến đấu Lào-Việt Nam sống và cùng chiến đấu bên nhau trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giải phóng đất nước từ năm 1955 đến năm 1975.

Và phần 3 là những dấu ấn về quan hệ hai nước Việt-Lào trong thời kỳ xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc từ năm 1976 đến nay.

Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào ảnh 2Thượng tướng Thongloy Silivong, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng Lào và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cắt băng khai mạc Triển lãm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Triển lãm lần này nhằm giúp người dân Lào và bạn bè quốc tế hiểu thêm về tinh thần quốc tế cao cả và trong sáng của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam thực hiện nghĩa vụ quốc tế nhằm giúp nhân dân Lào trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước.

Đây cũng là dịp để người dân Lào và cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Lào hiểu rõ thêm quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt có một không hai trên thế giới giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam anh em, để từ đó kế thừa, phát huy giúp cho quan hệ hữu nghị vĩ đại này ngày càng gắn bó và trường tồn theo năm tháng.

Triển lãm mở cửa đến hết năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục