Triển lãm 85 tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm ngày thành lập Đảng

các tác phẩm tranh xoay quanh các chủ đề về văn hóa lịch sử của dân tộc thời xa xưa ông cha đi mở cõi dựng nước, bảo vệ giữ vững bờ cõi biên cương đến xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh.
Triển lãm 85 tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm ngày thành lập Đảng ảnh 1Các đại biểu xem triển lãm. (Nguồn: Phương Vy/TTXVN)

Ngày 29/1, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khai mạc triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại Công viên 23/9, quận 1.

Triển lãm trưng bày 85 tranh cổ động tiêu biểu của các họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước. Những tác phẩm này được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015, với chủ đề chào mừng Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015), do Cục Văn hóa Cơ sở tổ chức.

Phát biểu tại biểu lễ, ông Lê Tôn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ các tác phẩm tranh được tác giả trên khắp vùng miền của Tổ quốc thể hiện qua nhiều nội dung đa dạng, phong phú, xoay quanh các chủ đề về văn hóa lịch sử của dân tộc thời xa xưa ông cha đi mở cõi dựng nước, bảo vệ giữ vững bờ cõi biên cương đến xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Bên cạnh đó, triển lãm tranh cổ động cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục lòng tự hào dân tộc về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 8/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục