Triển lãm ảnh dân tộc Việt qua ống kính nghệ sĩ Pháp

Triển lãm ảnh mang tựa đề ''Cơ Tu, Tà Ôi, Pa Kô, ba dân tộc vùng Thừa Thiên Huế'' của nghệ sĩ nhiếp ảnh người Pháp Sébastien Laval sẽ diễn ra trong các ngày từ 6 đến 22/11, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội.

Triển lãm ảnh mang tựa đề ''Cơ Tu, Tà Ôi, Pa Kô, ba dân tộc vùng Thừa Thiên Huế'' của nghệ sĩ nhiếp ảnh người Pháp Sébastien Laval sẽ diễn ra trong các ngày từ 6 đến 22/11, Trung tâm Văn hoá Pháp tại Hà Nội.

Sự hiện diện của nếp sống hiện đại đan xen những giá trị văn hoá truyền thống đã được lột tả qua 50 bức ảnh (chủ yếu là đen trắng) miêu tả những sinh hoạt hằng ngày, trang phục dân tộc.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Sébastien Laval cho biết, ông đến với Việt Nam từ năm 1995 và nhận thấy đất nước Việt Nam có sức hấp dẫn kỳ lạ, từ con người, đến lịch sử cũng như cảnh vật. Nghệ sĩ đã ghi lại cuộc sống và văn hoá của các dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21.

Năm 2005, nghệ sĩ Sébastien Laval phối hợp với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Hiệp hội Dân tộc học châu Á đã đi tìm kiếm những hình ảnh của cuộc sống thường nhật và chân dung của những dân tộc thiểu số Việt Nam. Những bức ảnh đầu tiên về người Pà Thẻn được giới thiệu năm 2006 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Năm nay, nhân dịp Festival Huế 2008, Sébastien Laval dành trọn những tác phẩm của mình để giới thiệu về dân tộc Cơ Tu, Tà Ôi và Pa Kô sống tại Thừa Thiên Huế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục