Triển lãm ảnh về 5 năm khu tưởng niệm Hùng Vương

Hơn 70 hình ảnh về quá trình xây dựng và các sự kiện ở Khu tưởng niệm các vua Hùng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được giới thiệu tới công chúng.
Triển lãm ảnh về 5 năm khu tưởng niệm Hùng Vương ảnh 1Quang cảnh Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương tại khu tưởng niệm các Vua Hùng. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 5 năm ngày khánh thành Khu Tưởng niệm các vua Hùng tại Thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 1, Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc tổ chức triển lãm hình ảnh giới thiệu “5 năm hoạt động Khu Tưởng niệm các vua Hùng” tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 đến 4/4.

Cuộc triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 70 hình ảnh về quá trình hình thành và xây dựng Khu tưởng niệm các vua Hùng tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các sự kiện, lễ hội diễn ra tại đây trong hơn 5 năm hoạt động như Lễ Giổ tổ Hùng Vương hàng năm, Lễ dâng cúng bánh Tét, Lễ hội Xuân phương Nam do Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức cùng các hoạt động đội nhóm, câu lạc bộ, sinh hoạt hội trại.

Bên cạnh đó, Khu tưởng niệm các vua Hùng tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi các học sinh cấp tiểu học trung học cơ sở thường xuyên đến học tập truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc, thắp hương kính viếng Quốc tổ Hùng vương và tham quan bia đá Trường Sa.

Khu Tưởng niệm các vua Hùng tại Thành phố Hồ Chí Minh được khánh thành, đưa vào phục vụ nhân dân từ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mồng 10 tháng 3 năm Kỷ Sửu (4/4/2009).

Đây là công trình lịch sử-văn hóa đầu tiên trong Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc được xây dựng, biểu thị tấm lòng và ước vọng của những người con phương Nam thời đại Hồ Chí Minh vọng về Quốc Tổ, tìm về cội nguồn sức mạnh của dân tộc.

Khu Tưởng niệm các vua Hùng là nơi tôn nghiêm để tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm tại Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi thiêng liêng để nhân dân đến tưởng niệm, vọng bái tổ tiên và là nơi tổ chức các lễ hội, sinh hoạt văn hóa, khơi dậy tình cảm hướng về cội nguồn và lòng tự hào dân tộc.

Theo ban tổ chức, Khu Tưởng niệm các vua Hùng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tốt việc đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ 1.045 đoàn với 1.026.350 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, tổ chức hội trại và tham gia các hoạt động lễ hội, sự kiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục