Triển lãm ảnh về cuộc sống của phụ nữ bị bạo lực

Triển lãm ảnh "Cuộc đời tôi, ước mơ tôi" giới thiệu 45 bức ảnh tái hiện nỗ lực thay đổi cuộc sống của phụ nữ bị bạo lực, đồng tính nữ.
Triển lãm ảnh "Cuộc đời tôi, ước mơ tôi" giới thiệu 45 bức ảnh tái hiện sinh động, chân thực, xúc động về cuộc sống, nỗi đau, hy vọng và nỗ lực thay đổi cuộc sống của những phụ nữ bị bạo lực, đồng tính nữ và bị buôn bán đã diễn ra tại Hà Nội ngày 11/10.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới-gia đình-phụ nữ và vị thành niên (CSAGA), cho biết Triển lãm ảnh chia sẻ về cuộc sống và ước muốn về một xã hội an toàn, thân thiện hơn cho những nữ thanh niên bị bóc lột tình dục, nhằm góp phần xây dựng "Một thành phố an toàn hơn cho em gái."

"Chúng tôi đã không ngừng phát triển các sáng kiến nhằm tạo thêm cơ hội và điều kiện thuận lợi để các chị em được cải thiện chất lượng sống, tự tin và tham gia tích cực vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Họ chính là những phụ nữ đã phải trải qua bạo lực gia đình, bị khai thác và bóc lột tình dục, bị phân biệt đối xử, bị bắt nạt tại trường học... Họ có thể là nhóm thiểu số sống trong xã hội nhưng cũng có thể là những người mẹ, người chị, đồng nghiệp, bạn bè sống xung quanh chúng ta," bà Nguyễn Vân Anh chia sẻ.

Triển lãm ảnh diễn ra đến ngày 13/10 nhằm hưởng ứng Ngày quốc tế trẻ em và Chiến dịch "Vì em là con gái" do Tổ chức Plan Quốc tế (một tổ chức phi Chính phủ về phát triển cộng đồng) phối hợp với CSAGA tổ chức.

Giám đốc quốc gia - Tổ chức Plan tại Việt Nam Glenn Gibney nhấn mạnh Chiến dịch "Vì em là con gái" (BIAAG) của Plan tại Việt Nam được thiết kế thực hiện trong vòng năm năm nhằm hỗ trợ trẻ em gái và phụ nữ ở những cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo nhất thuộc vùng sâu vùng xa cũng như các em gái dễ bị tổn thương sinh sống tại khu vực thành thị, có cuộc sống tươi đẹp hơn.

Trước đó, ngày 11/10/2012, Tổ chức Plan Quốc tế lần đầu tiên phát động Chiến dịch "Vì em là con gái" kéo dài trong năm năm nhằm hỗ trợ cho 4 triệu trẻ em gái trên toàn thế giới được học tập, được trợ giúp và có được những kỹ năng cần thiết để thay đổi cuộc sống của mình.

Năm nay, Tổ chức Plan tại Việt Nam phát động lần thứ hai chiến dịch "Vì em là con gái" với chủ đề "Một thành phố an toàn hơn cho các em gái" nhằm hỗ trợ các em gái sống ở khu vực thành thị được tiếp cận một cách an toàn và thoải mái hơn với các dịch vụ và địa điểm công cộng.

Sau một năm thực hiện chiến dịch "Vì em là con gái", Tổ chức Plan tại Việt Nam đã hỗ trợ gần 13.000 trẻ em gái tại Hà Nội, Hà Giang, Quảng Bình và Quảng Trị; đồng thời dự định sẽ tiếp cận hỗ trợ hơn 100.000 trẻ em gái vào năm 2015./.

Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục