Triển lãm ảnh về tình hữu nghị Lào-Việt Nam

Gần 100 bức ảnh về quan hệ hữu nghị Lào-Việt, về đất nước-con người Việt Nam và những thành tựu của Việt Nam được triển lãm tại Lào.
Nhân kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, tối 11/8, Sở Thông tin Văn hóa tỉnh Saynhabuli (Bắc Lào) cùng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào đã phối hợp tổ chức triển lãm ảnh và đêm giao lưu văn nghệ hữu nghị Lào-Việt.

Đại diện cơ quan lãnh sự Việt Nam tại Bắc Lào, lãnh đạo chính quyền và các ban ngành tỉnh Saynhabuli cùng đông đảo người dân Lào và bà con Việt kiều đang sinh sống tại tỉnh đã tham dự.

Triển lãm trưng bày gần 100 bức ảnh về quan hệ hữu nghị Lào-Việt, về đất nước-con người Việt Nam và những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong suốt 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều tiết mục văn nghệ phong phú, đặc sắc ca ngợi tình hữu nghị Lào-Việt, về đất nước-con người của hai nước láng giềng anh em đã được các nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Xaynhabuli và Hội Văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam trình diễn ấn tượng.

Thông qua triển lãm ảnh và đêm giao lưu văn nghệ, ban tổ chức muốn giúp khán giả hình dung một cách toàn diện về những thành tựu to lớn mà đất nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong những năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục