Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Đông"

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông (Trung Quốc) tổ chức khai mạc triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Đông" nhân kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông (Trung Quốc) tổ chức khai mạc triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Đông" nhân kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm gồm 150 tài liệu, hiện vật được chia thành 3 nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại Quảng Châu (1924-1927); Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Đông và nhân dân Quảng Đông với Người (1958-1968); Tình hữu nghị bền vững (từ 1969 đến nay).

Trong phần I là những hình ảnh, hiện vật trong thời gian Bác Hồ đến Quảng Châu thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức 3 lớp huấn luyện chính trị cho thanh niên Việt Nam, xuất bản báo chí và các ấn phẩm tuyên truyền.

Phần II tái hiện lại hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Quảng Đông 9 lần (từ năm 1958 đến 1968). Tại đây, Bác Hồ đã gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, thành phố Quảng Châu. Người tham quan, thăm hỏi nhiều cơ quan, nhà máy, trường học, nông thôn của tỉnh Quảng Đông, tiếp xúc rộng rãi với các tầng lớp quần chúng, để lại cho nhân dân Quảng Đông những ấn tượng tốt đẹp.

Phần III là những hình ảnh về di tích gắn liền với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa như trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, lớp huấn luyện chính trị...

Triển lãm kết thúc vào giữa tháng 6/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục