Triển lãm “Gốm Việt đương đại” tôn vinh tinh hoa nghề gốm

Triển lãm “Gốm Việt đương đại” là sự kiện nhằm tôn vinh những tinh hoa nghề gốm của vùng đồng bằng Bắc Bộ với sự tham gia của nhiều nghệ nhân nổi tiếng và đa dạng các sản phẩm.
Triển lãm “Gốm Việt đương đại” tôn vinh tinh hoa nghề gốm ảnh 1Sản phẩm gốm truyền thống. (Ảnh: BTC)

Triển lãm "Gốm Việt đương đại" do Heritage Space tổ chức sẽ chính thức khai mạc vào 15 giờ ngày 24/1/2015 tại Dolphin Plaza (28 Trần Bình, Hà Nội).

Triển lãm là một sự kiện tôn vinh những tinh hoa nghề gốm của vùng đồng bằng Bắc Bộ, với sự góp mặt của các nghệ sỹ và nghệ nhân xuất sắc như: nghệ sỹ Trần Quang Hải (Sóc Sơn), nghệ sỹ trẻ Nguyễn Hồng Quang (Hương Canh), họa sỹ Lan Hương với tranh vẽ trên gạch men nặng lửa, nghệ sỹ Gốm Hải (Bồ Đề), Vũ Thắng (Bát Tràng), Vương Quân (Tây Hồ), Nguyễn Văn Thắng, Artu’s Boutique với sự góp mặt của: Đông Gia Ceramics, Gốm Chi, Gốm Mai (Bùi Hoài Mai),…cùng nhiều sản phẩm đến từ các làng gốm nổi tiếng như Bát Tràng, Hương Canh…

Triển lãm được tổ chức với mục tiêu giới thiệu tới công chúng, người tiêu dùng yêu gốm Việt cổ truyền những sản phẩm tinh hoa của gốm Việt thông qua những bàn tay tài hoa, sáng tạo của những nghệ sỹ và nghệ nhân tiêu biểu nhất của nghệ thuật gốm.

Mặt khác, triển lãm này cũng góp phần tạo ra sân chơi đa sắc, đa tiếng nói cho những nghệ sỹ, nghệ nhân đam mê nghề gốm, vốn quý của cha ông.

Ban tổ chức hy vọng đây sẽ là một hoạt động thường niên nhằm hỗ trợ, quảng bá và phát triển gốm Việt tại cộng đồng trong nước và quốc tế đồng thời góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát triển một cách sáng tạo tinh hoa nghề gốm truyền thống.

Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 24/1 đến hết ngày 30/3/2015. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục